Kiên Giang:

Đảo ngọc Phú Quốc “vươn mình” thành đô thị loại II

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là đô thị loại II. Như vậy, hiện nay Kiên Giang có 2 đô thị loại II là TP Rạch Giá, Phú Quốc; đô thị loại III là thị xã Hà Tiên.

Phú Quốc là đảo có diện tích lớn nhất nước, rộng gần 600 km2, dân số gần 97.000 người với 10 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới và 8 xã Dương Tơ, Cửa Cạn, Gành Dầu, Cửa Dương, Bãi Thơm, Hòn Thơm, Hàm Ninh và Thổ Châu.

Theo đề án phát triển, huyện đảo Phú Quốc là khu kinh tế - hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Phú Quốc cũng là đầu mối giao thông quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển. Huyện đảo còn có vị trí đặc biệt về an ninh - quốc phòng

Nhiều người đến với đảo ngọc Phú Quốc rất thích nét đẹp hoang sơ, tự nhiên của đảo
Nhiều người đến với đảo ngọc Phú Quốc rất thích nét đẹp hoang sơ, tự nhiên của đảo

Như vậy, hiện nay tỉnh Kiên Giang có 2 đô thị loại II là thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và 1 đô thị loại III là Hà Tiên. Theo kế hoạch, cuối năm 2014, Kiên Giang xin ý kiến Chính phủ thành lập thêm 2 huyện mới, nâng lên tổng số 17 huyện - thị - thành trực thuộc tỉnh.

Nguyễn Hành