Đà Nẵng khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố

(Dân trí) - Sáng nay (10/7), kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 - kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức khai mạc.

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì kỳ họp. Cùng ngồi bàn chủ toạ kỳ họp có tân Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thông tin lại hôm qua (9/7), HĐND thành phố đã quyết nghị 3 vị trí cán bộ chủ chốt (Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP), kiện toàn nhân sự lãnh đạo chốt của Đà Nẵng.


Ông Nguyễn Nho Trung - tân Chủ tịch HĐND TP - phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Nho Trung - tân Chủ tịch HĐND TP - phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đà Nẵng lần này thể hiện sự quan tâm của Trung ương và Thành ủy trong việc củng cố các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND thành phố sau thời gian dài chưa đủ số lượng, nhằm đảm bảo công tác điều hành, lãnh đạo của thành phố thời gian đến.

Ông Nguyễn Nho Trung cũng chia sẻ, Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng đối diện không ít khó khăn thách thức. Đặc biệt là việc Thành phố vừa tiếp tục khắc phục các sai phạm thiếu sót qua kiểm tra, thanh tra, điều tra; vừa nỗ lực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chủ toạ, điều hành kỳ họp cùng tân Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung
Tân Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chủ toạ, điều hành kỳ họp cùng tân Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, một số chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt, còn thất thu ngân sách trên một số lĩnh vực; còn nhiều bất cập trong quản lý đô thị; tài nguyên - môi trường; trật tự an toàn giao thông...

HĐND thành phố đã thống nhất nội dung kỳ họp lần này sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề: Quản lý đô thị (tập trung vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP); Các vấn đề về quản lý tài nguyên, môi trường (tập trung vào việc quản lý đất đai, tình trạng xây dựng trái phép, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường); Đầu tư cho lĩnh vực văn hoá trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp dự kiến kéo dài đến hết ngày 12/7.

Tâm An