Đa dạng hóa các hoạt động để phát huy nguồn lực, tri thức của kiều bào

(Dân trí) - Gặp gỡ hơn 600 kiều bào về nước đón xuân Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thu hút và phát huy nguồn lực, tri thức của kiều bào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiều 20/1, lãnh đạo TPHCM đã có buổi gặp gỡ với hơn 600 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương 2017” do Bộ Ngoại giao kết hợp cùng UBND TPHCM tổ chức.

Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trò chuyện cùng bà con kiều bào
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trò chuyện cùng bà con kiều bào

Trong không khí Xuân Đinh Dậu sắp gõ cửa mọi nhà, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, chương trình Xuân quê hương 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” là dịp để kiều bào cảm nhận thêm sự phát triển của đất nước và sự chuyển mình đi lên của TPHCM trong thời gian qua.

Người đứng đầu chính quyền thành phố vui mừng thông báo đến bà con kiều bào những kết quả ấn tượng của kinh tế, xã hội thành phố năm 2016. Ông cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GRDP đạt 8,05%, mức đạt cao nhất trong 5 năm gần đây.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt trên 310.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 47.000 tỷ đồng; cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 820 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 940 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 307.000 tỷ đồng, đạt 103%, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện được cải thiện; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Thành phố thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho 130.000 lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vui mừng thông báo kết quả ấn tượng của kinh tế thành phố năm 2016
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vui mừng thông báo kết quả ấn tượng của kinh tế thành phố năm 2016

Theo ông Phong, trong năm 2016 thành phố đã đón hàng trăm ngàn lượt kiều bào về nước qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. TP đã hỗ trợ, hướng dẫn giải đáp về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện một số dịch vụ cho hơn 1.900 lượt kiều bào và thân nhân. Lượng kiều hối chuyển về thành phố tăng dần vào những tháng cuối năm và đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ.

Về chiến lược phát triển kinh tế của thành phố năm 2017, ông Phong cho biết thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ cùng bà con kiều bào về sự phát triển của thành phố trong thời gian qua
Lãnh đạo TPHCM chia sẻ cùng bà con kiều bào về sự phát triển của thành phố trong thời gian qua

Ông Phong cũng nhấn mạnh thành phố sẽ đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài bằng cách đổi mới phương thức, đa dạng hóa các hoạt động. Đồng thời, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thu hút và phát huy nguồn lực, tri thức của kiều bào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành phố sẽ tăng cường nghiên cứu, phân tích và đề xuất chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

“Tôi có lòng tin mạnh mẽ rằng, với truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo của thành phố; sự ủng hộ của đồng bào trong nước và sự chung vai góp sức của đồng bào ngoài nước thì chắc chắn thành phố sẽ sớm cất cánh trở thành một trong những thành phố có chất lượng sống tốt trên thế giới, một thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Chỉ một tuần nữa thôi, Xuân Đinh Dậu sẽ gõ cửa từng gia đình người Việt Nam chúng ta. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin chúc tất cả quý vị khách quý và bà con kiều bào một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc”, ông Phong nói.

Bác sĩ Trần Hoàng Minh phát biểu tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố
Bác sĩ Trần Hoàng Minh phát biểu tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố

Bác sĩ Trần Hoàng Minh (kiều bào Mỹ) đang làm việc tại Bệnh viện Gò Vấp, tự hào là một bộ phận không thể tách rời của bộ phận cộng đồng dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang nỗ lực vươn lên, vừa hội nhập thành công ở nước sở tại, vừa hướng về, gắn bó chặt chẽ với quê hương mình.

Dù trở về nước mới hơn một năm và cũng là lần đầu tiên tham dự chương trình Xuân quê hương, nhưng bác sĩ Minh đã cảm nhận được sự ấm áp của tình quê hương, nghĩa tình đồng bào, của tấm lòng chân thành và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố đối với kiều bào.

Cuộc gặp ấm áp nghĩa tình dân tộc giữa lãnh đạo thành phố với hơn 600 kiều bào:
Cuộc gặp ấm áp nghĩa tình dân tộc giữa lãnh đạo thành phố với hơn 600 kiều bào:

“Không dừng lại ở tạo điều kiện cho kiều bào khi về sinh sống, kinh doanh, đầu tư, làm việc mà còn chăm lo cả về tinh thần tình cảm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thật đáng quý làm sao”, bác sĩ Minh bày tỏ.

Việt kiều trẻ cho biết cá nhân anh và bà con kiều bào nói chung, dù đang sinh sống, làm việc ở đâu vẫn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc. Bà con kiều bào nguyện tiếp tục góp công sức nhỏ bé của mỗi người để thành phố ngày càng phát triển thịnh vượng.


Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chụp ảnh kỷ niệm cùng kiều bào.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chụp ảnh kỷ niệm cùng kiều bào.

Bài: Quốc Anh
Ảnh: Nguyễn Quang