Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức.

Tiếp tục chuyến thăm các nước châu Âu, chiều 14/3 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đến thủ đô Warszawa, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bodan Bodusevick.

 

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn tại sân bay Chopin ngay sau khi chuyên cơ vừa hạ cánh có: Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Cezary Grabarczyk; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoằng và đông đảo cán bộ Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

 

Trước đó khi rời thủ đô Berlin kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Vin Phrit Ksetsman. 

 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy, kể từ khi quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức được thiết lập từ tháng 10/2011; nhiều lĩnh vực hợp tác hai bên đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam coi trọng tăng cường và ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với Đức, một nước có vai trò hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới; Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để EU và Đức tăng cường quan hệ với ASEAN. Đức là đối tác thương mại lớn nhất trong EU của Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã thông báo kết quả đạt được trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức và khẳng định: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Quốc hội Đức trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương; mong muốn nghị sĩ Quốc hội hai nước sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, vì lợi ích chung của hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, nhất là, tăng cường hoạt động trao đổi Đoàn các cấp giữa hai nước, hai Quốc hội; trong đó có các nhóm nghị sỹ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN-EU và các diễn đàn nghị viện mà hai Quốc hội đều là thành viên như ASEP, IPU.

 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Liên bang Đức thúc đẩy Chính phủ Đức ủng hộ EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam, thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác (PCA), hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU; đồng thời hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và giám sát... Đồng thời, thúc đẩy vận động doanh nghiệp Đức sang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

 

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Vin Phrit Ksetsman chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức CHLB Đức; tin rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương cũng như trong hợp tác liên khu vực và quốc tế.

 

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức khẳng định, Quốc hội CHLB Đức luôn ủng hộ và ưu tiên trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Hai nước còn nhiều tiềm năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đạt nhiều thành tựu mới trong tương lai.

 

Theo Sông Thao

VOV