An Giang:

Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm các hộ nghèo, gia đình chính sách

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 18/8, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm và trao quà, khánh thành KDC Đại đoàn kết tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên.

Cùng đi với đoàn có ông Huỳnh Đảm, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và nhiều cán bộ trung ương và địa phương cùng tham dự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, lãnh đạo tỉnh An Giang đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, lãnh đạo tỉnh An Giang đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại buổi trao quà cho bà con nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những người làm công tác Mặt trận hôm nay và mai sau luôn ghi tạc công ơn, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thấm nhuần sâu sắc nhiệm vụ củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết một lòng phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, chăm lo tốt an sinh xã hội, nhất là chăm lo tốt cho các gai đình chính sách, người có công, hộ nghèo,… để bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết tại phường Mỹ Hòa và trao 42 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn.

Trong niềm vui của bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, việc chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo cho hộ nghèo là việc làm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ trung ương đến địa phương theo chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đúng với phương châm phát động của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn KDC Đại đoàn kết sẽ lan tỏa đến các tỉnh thành trên phạm vi cả nước để giúp những hộ khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn KDC Đại đoàn kết sẽ lan tỏa đến các tỉnh thành trên phạm vi cả nước để giúp những hộ khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định

Ngoài ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mô hình khu nhà Đại đoàn kết này sẽ tạo sức lan tỏa, sẽ mang đến những mái ấm, những tình cảm của nhân dân cả nước dành cho những hộ nghèo và đây chính là động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên (An Giang) và trao trao 20 xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng và phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nguyễn Hành