Thanh Hóa:

Cầu siêu 11 dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Trong khi đang làm đường và vận chuyển lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ, 11 dân công hỏa tuyến quê xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã bị trúng bom của máy bay Pháp và hi sinh trên đường đi làm nhiệm vụ.

Ngày 26/4 tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Hang Co Phường, Bản Sại, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Trị sự Hội Phật giáo, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các các liệt sĩ là dân công hỏa tuyến đã hy sinh tại đây trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Cầu siêu 11 dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bia tưởng niệm các liệt sỹ dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ hy sinh tại Hang co Phường.

Vào sáng ngày 2/4/1953, trong lúc 11 người là dân công hỏa tuyến đang tham gia làm đường và vận chuyển lương thực từ tỉnh Thanh Hóa đi sang vùng Thượng Lào để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lúc này, máy bay của thực dân Pháp đã bất ngờ ập tới thả hàng loạt bom xuống vị trí Hang Co Phương. 11 dân công hỏa tuyến quê ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đang làm nhiệm vụ tại đây đã bị trúng bom, trong đó 10 người đã hy sinh ngay tại chỗ. Một người bị thương nặng và cũng hy sinh sau đó.

Năm 2000, để tưởng nhớ và ghi công sự hy sinh của các dân công hỏa tuyến này, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho huyện Quan Hóa xây dựng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ dân công hỏa tuyến tại Bản Sại, xã Phú Lệ.

Đến năm 2012, Đảng bộ, nhân dân xã Phú Lệ, thân nhân các gia đình liệt sỹ đã tiến hành xây dựngng Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Hang Co Phường, xã Phú Lệ. Tháng 7/2012 công trình này được công nhận là Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan đã tổ chức lễ cầu siêu và dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hi sinh tại đây. Rất nhiều du khách thập phương và người nhà các liệt sỹ đã đến dự buổi lễ và thắp hương cho các anh hùng hy sinh tại đây.

Thái Bá