Các tỉnh thành công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ

(Dân trí) - Trong chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, có 12 đại biểu do HĐND bầu được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND tỉnh Kon Tum có 14 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả, người được số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, với số phiếu 40/47 (chiếm tỉ lệ 75,47%). Người có số phiếu tín nhiệm cao ở vị trí thấp nhất (thứ hạng 12) là ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi với 15/47 phiếu, chiếm tỉ lệ 28,30%.

 

Riêng khối 4 đại biểu thuộc UBND tỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao ở các vị trí đứng đầu. Trong đó ông Cao Khoa – Chủ tịch có 34/47 phiếu; ông Phạm Như Sô – Phó Chủ tịch có 38/47 phiếu và bà Đinh Thị Loan có 32/47 phiếu.
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm (Ảnh: Hồng Long)

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm (Ảnh: Hồng Long)

 

Đối với ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Cao Phúc – Giám đốc Sở KH&ĐT và Trịnh Đình Thạch – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi là Ủy viên UBND tỉnh vừa được HĐND bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 8 (tháng 3/2013), thời gian bổ nhiệm chưa được 1 năm nên HĐND tỉnh không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

 

Tại phiên họp ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, với sự có mặt của 44 đại biểu, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 14 cán bộ. Kết quả, người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Hà Ban - Chủ tịch HĐND tỉnh với 41/44 phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh 34/44 phiếu tín nhiệm cao. Người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp là bà Lê Thị Kim Đơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 24 phiếu tín  nhiệm cao và 8 phiếu tín nhiệm thấp; ông Bùi Thái Trọng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ có 9 phiếu tín nhiệm cao và 11 phiếu tín nhiệm thấp.

 

Hồng Long - Đại Hòa