Cà Mau:

Bộ trưởng Giàng Seo Phử chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer

(Dân trí) - Ngày 3/4, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol-Chăm-Thmây 2015 đến tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tại chùa phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đoàn Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết cổ truyền tại chùa phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Đoàn Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết cổ truyền tại chùa phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc, Hòa thượng Thạch Hà- Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau- cho biết, thời gian qua, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh Cà Mau không ngừng phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện tốt các hoạt động Phật sự theo phương châm “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”.

Theo Hòa thượng Thạch Hà, công tác văn hóa, giáo dục luôn gắn liền với đời sống thường nhật của bà con đồng bào dân tộc Khmer nên luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã mở nhiều lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, dạy chữ Khmer, bổ túc văn hóa, các lớp phật học… cho bà con và chư, tăng ni trong tỉnh. Bên cạnh đó, lễ hội tôn giáo và lễ hội truyền thống thường niên của đồng bào dân tộc Khmer cũng được duy trì, tạo sinh khí vui chơi, giải trí lành mạnh trong cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn.

Hòa thượng Thạch Hà chia sẻ, các chư tăng và phật tử người dân tộc Khmer luôn chấp hành và thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Từ đó, đồng bào phật tử Khmer có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội trong tỉnh. Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Cà Mau còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai hàng năm. “Từ những việc làm cũng như hành động thiết thực đó, tình hình an ninh, chính trị xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau luôn được giữ vững, góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới đất nước ở quê hương Cà Mau”- Hòa thượng Thạch Hà nhấn mạnh.

Hòa thượng Thạch Hà cho biết, trong thời gian tới, tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn nữa trong giới chư tăng, đồng bào phật tử Khmer các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con; tăng cường phát động các chùa đề cao cảnh giác chống mọi âm mưu phá hoại của bọn xấu; tăng cường sức mạnh đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức, tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

“Đồng bào dân tộc Khmer nơi đây luôn phấn khởi với những thành tựu mà đất nước đạt được sau hàng chục năm thống nhất, đổi mới. Tăng tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến Đảng, Nhà nước đã tạo lòng tin với bà con ngày thêm sâu sắc. Tết cổ truyền dân tộc Chol-Chăm-Thmây năm nay thêm thắt chặt tình đoàn kết, niềm vui phấn khởi được nhân lên”- Hòa thượng Thạch Hà bày tỏ.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử tặng quà Tết cho chư tăng Cà Mau.
Bộ trưởng Giàng Seo Phử tặng quà Tết cho chư tăng Cà Mau.

Tại buổi thăm, ông Giàng Seo Phử- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- đã gửi lời chúc Tết cổ truyền Chol-Chnăm-Thmây thật vui tươi, hạnh phúc đến chư tăng, phật tử và bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau.

Trò chuyện với các chư tăng và bà con, Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng khi tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau vẫn còn cao. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các chùa, chư tăng cùng chính quyền địa phương cần có những chương trình hành động cụ thể để giúp bà con vùng dân tộc Khmer giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng cũng mong người dân tỉnh Cà Mau nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng cố gắng phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế xã hội, làm sao không để một bà con dân tộc Khmer nào nghèo đói.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà Tết cho bà con dân tộc Khmer nghèo.
Bộ trưởng Giàng Seo Phử và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà Tết cho bà con dân tộc Khmer nghèo.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol- Chnăm- Thmây, Bộ trưởng Giàng Seo Phử và lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã trao tặng các phần quà Tết cho các chư tăng chùa, các cán bộ người dân tộc Khmer về hưu và bà con dân tộc Khmer nghèo ở TP Cà Mau. 

                                                                                    Huỳnh Hải