Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chúc mừng 65 năm ngày thành lập QĐND Lào

(Dân trí) - Ngày 17/1, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND Lào và 55 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tại buổi gặp mặt, sau khi thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, hai bên đã tập trung phân tích một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh của 2 nước và chỉ ra những mặt mạnh, mặt còn hạn chế trong công tác này.

Thời gian qua các đơn vị BĐBP Quảng Bình và lực lượng bảo vệ biên giới của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh tỉnh Khăm Muộn tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều vụ án, chuyên án lớn về mua bán, vận chuyển ma túy được triệt phá thành công cũng chính từ sự phối hợp có hiệu quả.
Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chúc mừng 65 năm ngày thành lập QĐND Lào
Đại tá Phan Công Lương, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình tặng quà chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn

Lực lượng 2 bên cũng duy trì tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, tổ chức tuần tra song phương theo định kỳ. Các Đại đội Biên phòng 311, 312 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn đã phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách tích cực phối hợp với Đồn biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo giữ vững sự ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn.

Thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, lực lượng cắm mốc của hai bên đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cột mốc và cọc dấu trên đoạn biên giới tiếp giáp giữa 2 tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 61 mốc và 1 cọc dấu.
BĐBP Quảng Bình cũng đã thăm, tặng quà cho Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn
BĐBP Quảng Bình cũng đã thăm, tặng quà cho Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn

Kết thúc buổi gặp mặt, hai bên đã bắt tay, thống nhất cao các nội dung trong phương hướng thực hiện công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa 2 tỉnh, 2 lực lượng và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai lực lượng.

Đức Trí - Đặng Tài