Biên phòng Sóc Trăng, Cà Mau tiếp nhận tàu tuần tra, cứu hộ mới

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau vừa tiếp nhận tàu tuần tra, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn mới trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

Đại tá Hoàng Minh Lý- Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã nhận bàn giao tàu tuần tra phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển số hiệu BP 18.98.01 từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Tàu này đã được giao cho Ban chỉ huy Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng) quản lý, sử dụng.

Tàu BP 18.98.01 là tàu tuần tra cao tốc vỏ hợp kim nhôm do Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (thuộc Tổng Cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng) sản xuất. Tàu có chiều dài 25,3m, rộng 4,93m, cao 2,86m, lượng giãn nước 47 tấn, sức chịu sóng gió không quá cấp 6, tốc độ 31 hải lý/giờ, tổng công suất 3.000 CV. Biên chế của tàu là 12 cán bộ chiến sĩ.

Theo Đại tá Hoàng Minh Lý, ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, tàu BP 18.98.01 sẽ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tàu tuần tra, cứu hộ cứu nạn mới tại Biên phòng Sóc Trăng.
Tàu tuần tra, cứu hộ cứu nạn mới tại Biên phòng Sóc Trăng.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp nhận tàu tuần tra số hiệu BP 19-98-01. Tàu được giao cho Hải đội 2 khai thác, sử dụng.

Tàu BP 19.98.01 có chiều dài 25,3 m, rộng 4,93 m, lượng giản nước tối đa 47 tấn, có tổng công suất 3.000 CV, sức chịu sóng gió cấp 6, cấp 7, với tốc độ lớn nhất 33 hải lý/giờ. Tàu được trang bị các hệ thống, thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và tuần tra quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Cà Mau yêu cầu Ban chỉ huy Hải đội 2 thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành khai thác, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện theo đúng quy định và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Lương – Huỳnh Hải