Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

(Dân trí) - Chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 53 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu của phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định biên giới, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

 

Sau 3 ngày làm việc, chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.
Sau 3 ngày làm việc, chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển và thực thi chính sách. Cơ cấu lại vốn đầu tư theo hướng giảm vốn nhà nước, tăng vốn xã hội. Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động tự chủ phù hợp, từng bước hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; chuyển các dịch vụ công sang tư nhân ở lĩnh vực mà hoạt động tư nhân có hiệu quả.Phát triển kinh tế - xã hội của An Giang được đặt trong sự tương tác với các nước, vùng miền và nhất là khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư xã hội trong 5 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 6,05 tỷ USD; thu ngân sách 5 năm đạt 31.985 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2020 đạt 65%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm.

 

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020.

An Giang phấn đấu đến năm 2020, lĩnh vực giáo dục - đào tạo của tỉnh đạt  tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi mẫu giáo là 70%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 80%, trung học phổ thông và tương đương đạt 50%. Trường học đạt chuẩn quốc gia  đến năm 2020 đạt 50% . Trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 là 50%, Bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,13% dân số. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm tới Đảng bộ tỉnh An Giang xác định 3 khâu đột phá là Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ khâu tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khâu giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường thu hút đầu tư; Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Thường xuyên tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Hành