19 Ủy viên Bộ Chính trị cùng vào danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Danh sách 870 người vượt qua được 3 vòng hiệp thương để đưa ra bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV vào ngày 22/5 tới đây có đủ 19 Ủy viên Bộ Chính trị.


Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị cùng lọt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội (Ảnh: Ngọc Diệp)

Nhiều Ủy viên Bộ Chính trị cùng lọt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội (Ảnh: Ngọc Diệp)

Chiều 26/4, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo để công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, Hà Nội, TPHCM là 2 thành phố được phân bổ số người ứng cử cũng như số đại biểu Quốc hội lớn nhất cả nước. Mỗi địa phương có 50 người ứng cử, sẽ có 30 đại biểu được bầu (trong đó Hà Nội có 13 đại biểu Trung ương, 17 đại biểu địa phương, TPHCM có 14 đại biểu Trung ương, 16 đại biểu địa phương).

Trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá mới có 339 phụ nữ (38,97%), dân tộc thiểu số 204 người (23,45%), 97 người ngoài Đảng (11,15%).
Có 168 vị đại biểu khoá 13 tái cử, chiếm tỉ lệ 19,31%, 268 người ứng cử dưới 40 tuổi (30,80%).

Có 10 tỉnh thành khác có số đại biểu được bầu trên 10 người. Các tỉnh còn lại được bầu từ 6-10 đại biểu.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử này, số ứng viên do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử/1 đại biểu được bầu. Trong đó có 11 người tự ứng cử.

Bao quát danh sách 870 người này, cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị đều có mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử tại Hà Nội. Thủ đô còn có Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 (huyện Thạch Thất, Ba Vì, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây).

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM. Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng được xếp ứng cử tại huyện Hóc Môn, Củ Chi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử tại Hải Phòng - tương ứng với đơn vị ứng cử của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu ứng cử tại thành phố Cần Thơ.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh được giới thiệu ứng cử tại thành phố Đà Nẵng. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử tại tỉnh Đồng Nai. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử tại tỉnh Quảng Ninh. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ứng cử tại tỉnh Quảng Bình. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ứng cử tại quê hương – tỉnh Sơn La. Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ứng cử tại tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ứng cử tại tỉnh Hà Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình ứng cử tại tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chuyển sang ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên thay vì tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ này.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân được chuyển giới thiệu ứng cử tại tỉnh Trà Vinh thay vì tỉnh Bắc Giang như lần trước.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết: “Trong danh sách, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được phân bổ đều trên các vùng miền Bắc – Trung – Nam, “tứ trụ” đều có cả. Còn các vùng miền thì các uỷ viên Bộ Chính trị đều có cả”.

Ông Hạnh Phúc nhấn mạnh quan điểm, nguyên tắc đề ra là cả các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội cũng đều được phân bổ về các vùng, miền xa chứ không phải chỉ đưa về những tỉnh thành có nhiều thuận lợi.

Theo quy định (Điều 57 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND), chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử, danh sách những người “qua” được 3 vòng hiệp thương để được đưa ra bầu tại các đơn vị bầu cử trong cả nước được công bố trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ các tỉnh giới thiệu gửi đến cho Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Về việc số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội “rơi rụng” gần hết sau 3 vòng hiệp thương, chỉ còn lại 11 người vào danh sách chính thức, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, rất hoan nghênh những người tự ứng cử vì thái độ quan tâm, cống hiến và rất muốn đóng góp công sức vào diễn đàn Quốc hội.

Quan sát vừa qua cho thấy nhiều người dân ở những vị trí khác nhau có đơn xin tự ứng cử nhưng ai thì cũng phải đủ tiêu chuẩn, nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi sinh sống… và trải qua những vòng hiệp thương rất chặt chẽ như thế thì mới đủ điều kiện danh sách ứng cử chính thức.

Có những người có học thức cao, có vị trí xã hội tốt nhưng không qua vòng hiệp thương sau cùng, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đây cũng là bình thường vì có hội nghị tiếp xúc cử tri có thể là giơ tay hoặc bỏ phiếu kín và công bố vào kết quả kiểm phiếu để đưa ra danh sách thôi. Đó là những kết quả hết sức xác đáng, ông Nguyễn Hạnh Phúc quả quyết.

“Nhìn những người đạt kết quả tín nhiệm tốt ở cả nơi công tác lẫn nơi cư trú nhưng vẫn trượt ở vòng hiệp thương lần 3 (như trường hợp nhà báo Trần Đăng Tuấn - PV) mà nói vòng 3 không có ý nghĩa thì không phải thế. Vòng 3 là vòng rất quan trọng để xem xét toàn bộ danh sách ứng viên, căn cứ trên kết quả tín nhiệm tại nơi công tác và cư trú để đưa vào vòng 3” – ông Phúc nói.

P.Thảo