Ứng viên vô địch PVF thắng trận đầu ở giải U15 quốc gia

(Dân trí) - Trước đối thủ lần đầu dự giải là Công An Nhân Dân, PVF phải rất vất vả mới giành thắng lợi sát nút 2-1. Ở trận đấu còn lại trong ngày, SL Nghệ An hoà 1-1 với Khánh Hoà.

Cũng giống như ở các giải đấu trẻ trước đây, PVF luôn được đánh giá cao và là một trong những ứng cử viên vô địch của giải, dựa vào truyền thống của trung tâm đào tạo trẻ này.

PVF (áo xanh) vượt qua Công An Nhân Dân
PVF (áo xanh) vượt qua Công An Nhân Dân

Trước Công An Nhân Dân, PVF tiếp tục được đánh giá cao hơn. Dù vậy, chính PVF là đội bị thủng lưới trước ở phút 15, sau pha đệm bóng cận thành của Ngọc Trọng bên phía Công An Nhân Dân.

Sau bàn thua, PVF đẩy cao đội hình tấn công, trước khi họ gỡ hoà 1-1 ở phút 17, nhờ pha lập công của Hoàng Huy. Trước khi hiệp 1 kết thúc đúng 1 phút, Công An Nhân Dân có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số, nhưng Ngọc Trọng lại không thắng được thủ môn đối phương từ khoảng cách 11m.

Bỏ qua cơ hội ghi bàn trong tình huống vừa nêu, Công An Nhân Dân phải rất tiếc nuối vì ở phút 72, PVF trừng phạt họ bằng bàn thắng của Văn Toàn, qua đó ấn định chiến thắng 2-1, cũng như tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Ở trận đấu còn lại trọng ngày, SL Nghệ An hoà Khánh Hoà 1-1. Bàn thắng của SL Nghệ An được ghi do công của Tứ Huy ở phút 15. Còn bàn san bằng tỷ số của Khánh Hoà được thực hiện ở phút 78 bởi Minh Nhựt.

Kim Điền

Ứng viên vô địch PVF thắng trận đầu ở giải U15 quốc gia - 2