Sôi nổi trận bóng giao hữu giữa FC Dân trí và FC MISA

(Dân trí) - Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 4/6, tại sân bóng đá CLB Duy Tân, Cầu Giấy - Hà Nội diễn ra trận giao hữu bóng đá rất sôi nổi, dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình của cán bộ công nhân viên 2 đơn vị báo Dân trí và Công ty cổ phần MISA.

Nhằm hưởng ứng những hành động thiết thực trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong dịp lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1915 - 21/6/2015); Ban Lãnh đạo, Công đoàn 2 đơn vị là báo Dân trí và Công ty Cổ phần MISA đã có buổi giao lưu văn hoá thể thao thắm tình đoàn kết và sâu lắng.

Tham dự chương trình giao lưu vào ngày 4/6, gồm có: nhà báo Lê Bảo Trung - Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Công nghệ báo Dân trí; nhà báo Phạm Quốc Cường - Phó chủ tịch kiêm lãnh đội, nhà báo Lê Trường - Trưởng ban Giáo dục, đội trưởng FC Dân trí và nhiều phóng viên các ban chuyên môn; về phía MISA có ông Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc; ông Lê Hồng Quang - Giám đốc VP Hà Nội và ông Dương Minh Độ - đội trưởng đội bóng đá Công ty Cổ phần MISA, cùng hàng trăm cán bộ công nhân viên hiện đang công tác làm việc tại 2 cơ quan.

Lãnh đạo Cty MISA tặng hoa chúc mừng nhà báo Bảo Trung, Phó chủ tịch Cômg đoàn báo Dân trí.
Lãnh đạo Cty MISA tặng hoa chúc mừng báo Dân trí với đại diện là nhà báo Bảo Trung, Phó chủ tịch Công đoàn

Cầu thủ 2 đội bóng chụp ảnh lưu niệm trước giờ bóng lăn.
Cầu thủ 2 đội bóng chụp ảnh lưu niệm trước giờ bóng lăn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA chia sẻ, nhiều năm qua MISA có sự hợp tác chặt chẽ với báo Dân trí trên “mặt trận” truyền thông nhưng đây là lần đầu tiên hai bên có hoạt động giao lưu thể thao và hứa hẹn sẽ là khởi đầu cho nhiều hoạt động gắn kết mối quan hệ giữa hai bên.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, ông Nguyễn Xuân Hoàng đại diện MISA gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các phóng viên, nhà báo của Dân Trí, chúc tờ báo ngày càng trở thành người bạn tin cậy của độc giả.

Đại diện đội bóng, nhà báo Lê Bảo Trung bày tỏ niềm vui khi Dân Trí FC được MiSa tiếp đón thân thiện và cởi mở. Từ góc độ báo chí, Dân trí đánh giá cao MISA, đơn vị có sản phẩm đoạt giải Nhì Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013, là một trong những doanh nghiệp mũi nhọn trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, CNTT, luôn tiên phong và nỗ lực mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ hữu ích.

Cầu thủ 2 đội luôn thi đấu hết mình trên sân bóng.
Cầu thủ 2 đội luôn thi đấu hết mình trên sân bóng.
Khán giả, cổ động viên thì luôn cổ vũ hết mình cho 2 đội từ bên ngoài sân cỏ nhân tạo.
Khán giả, cổ động viên thì luôn cổ vũ hết mình cho 2 đội từ bên ngoài sân cỏ nhân tạo.

Trận thi đấu bóng đá giữa FC Dân trí và FC Misa đã diễn ra sôi nổi ngay sau hồi còi khai cuộc. Bên ngoài sân, dưới tiết trời oi bức, hàng trăm cổ động viên của 2 đội không quản ngại thời tiết, đã cổ vũ rất nhiệt tình cho cả 2 đội bóng trên sân.

Dù thi đấu trên sân khách, đội FC Dân trí đã không bỡ ngỡ vì điều kiện sân bãi, các cầu thủ Dân trí nhập cuộc trận đấu rất nhanh. Vào những phút đầu tiên của trận bóng, hàng thủ của đội chủ nhà Misa đã nhiều phen sóng gió từ những cú sút xa của cầu thủ Dân trí.

Không kém phần thua thiệt, bắt đầu từ nửa hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp dồn quân tấn công sang phần sân của FC Dân trí. Và bàn thắng đầu tiên của trận đấu được cầu thủ Thanh Tùng của FC MISA ghi vào lưới FC Dân trí.

Khoảng 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, cầu thủ Thành Trung của đội chủ nhà lại tiếp tục “dội bom” vào khung thành FC Dân trí, bằng một cú sút khá bất ngờ từ khoảng cách gần 10m, đưa tỉ số trận giao hữu lên 2-0 nghiêng về FC MISA.

Khán giả, cổ động viên thì luôn cổ vũ hết mình cho 2 đội từ bên ngoài sân cỏ nhân tạo.
Trận giao hữu có gay cấn, kịch tính đến phút áp chót và kết quả trận đấu đã làm cho cả 2 đội bóng đều hài lòng.

Sang hiệp 2, các cầu thủ FC Dân trí đã thay đổi chiến thuật trận đấu và thay đổi một số vị trí trên sân, khiến việc cầm và giữ bóng của FC Dân trí tốt hơn và hiệu quả hơn. Dân trí có nhiều đường chuyền "khó chịu", phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng.

Bằng nỗ lực bứt phá cá nhân từ sân nhà, cầu thủ Trọng Trinh của FC Dân trí đã đi qua 3 cầu thủ của đội chủ nhà, tung cú sút rất mạnh từ chân trái ở khoảng cách 15m vào lưới, rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 1-2 trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa của các cổ động viên.

Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ Dân trí lại tiếp tục dồn ép, tấn công liên tiếp sang phần sân của các cầu thủ MISA. Từ một pha cầm bóng chắc chắn của tiền vệ Cao Khôi, cầu thủ này đã lừa bóng qua một cầu thủ đội bạn, rồi tâng bóng chuyền cho tiền đạo Quốc Cường, sau cú ra chân sút nhanh, cầu thủ Quốc Cường đã khiến thủ môn đội bạn “ngã mũ” khi bóng nằm gọn góc lưới bên phải, gỡ hoà 2-2 cho FC Dân trí.

5 phút sau bàn thắng gỡ hoà, thêm một lần nữa tiền đạo Quốc Cường “nã đạn” xâu kim thủ môn đội FC Misa, sau một đòn phản công chớp nhoáng, nhanh đến bất ngờ đưa FC Dân trí vươn lên tạm dẫn 3-2.

Những phút cuối cùng của trận đấu, khán giả và cổ động viên cả 2 đội luôn theo sát và cổ vũ rất nhiệt tình bằng những lời tán thưởng, động viên hay đồng loạt hò reo khiến nhiều cầu thủ trên sân luôn hăng hái thi đấu và sẵn sàng chơi hết mình.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây để kết thúc, cầu thủ Văn Quân của MISA đã kịp đưa bóng vào lưới FC Dân trí bằng những cú chuyền bóng ngắn và rất nhanh ngay của các cầu thủ Misa trước khung thành thủ môn đội bạn.

Kết quả cuối cùng được ấn định tỉ số 3-3, trong sự mãn nhãn của các cổ động viên, cán bộ công nhân viên đến từ 2 đơn vị.

Trà My