Asian Cup 2007:

“Sexy” - bóng đá kiểu Úc?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - “Sexy”, đó là từ mà tiền vệ Brett Emerton sử dụng để nói về lối chơi mà <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Australia</st1:place></st1:country-region> sẽ trình diễn ở kỳ Asian Cup lần đầu tiên họ góp mặt.</P>

Đặt chân đến Thái Lan trong sự chào đón cuồng nhiệt của các fans hâm mộ và giới truyền thông, các Socceroos đang tràn trề khí thế và sự tự tin ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở Asian Cup với tư cách thành viên của AFC.

 

Không khép kín như nhiều đội bóng khác, các cầu thủ Australia rất thoải mái và cởi mở khi trao đổi với báo giới. Những “chú chuột túi” đều khẳng định, họ đủ tự tin để lặp lại lối chơi tấn công cống hiến và mạnh bạo đã từng giúp họ làm say lòng nhiều CĐV ở World Cup 2006.

 

Brett Emerton - tiền vệ đang thi đấu tại Anh - khẳng khái phát biểu trước giới truyền thông: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và chơi một thứ bóng đá quyến rũ” (nguyên văn: “sexy football” - ND). Emerton cũng cho biết, các cầu thủ Australia đều rất phấn khởi được góp mặt trong một ngày hội bóng đá lớn như Asian Cup, nhất là khi ở xứ sở chuột túi bóng đá không phải là môn thể thao số một.

 

Bóng đá Australia chưa bao giờ với tới đỉnh cao trong các giải đấu lớn. Sự thống trí tuyệt đối của họ ở châu Đại Dương không có nhiều ý nghĩa khi đội bóng của quốc đảo lớn nhất thế giới này liên tục lỡ hẹn với chuyến tàu Wolrd Cup. Mãi đến Germany 2006, Australia mới đến được VCK và ngay lập tức đã gây ấn tượng với lối chơi đầy sức mạnh. Họ đã vào đến vòng 2 và chỉ chịu thua sát nút Italia - đội bóng sau đó đã đăng quang.

 

“Sexy” - bóng đá kiểu Úc? - 1

Các Socceroos sẽ thi đấu ấn tượng như ở World Cup 2006? (AP).

 

Gia nhập AFC, Australia nhanh chóng tiến vào VCK Asian Cup 2007 và được đánh giá là một ƯCV nặng ký cho chức vô địch. Kinh nghiệm từ World Cup 2006 giúp họ tự tin vào khả năng đoạt cúp của mình.

 

Emerton nói: “Việc bước vào giải đấu này với tư cách là ƯCV vô địch quả là hoàn toàn mới mẻ với chúng tôi. Lần đầu tiên, dư luận ở quê nhà đặt kỳ vọng lớn lao vào ĐTQG. Bầu không khí trong trại tập luyện rất tốt, mối quan hệ giữa các cầu thủ cũng rất tuyệt vời”.

 

Lần đầu dự giải đấu lớn nhất của châu Á, HLV Graham Arnold có trong tay những cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu châu lục. Rất nhiều trong số họ đang chơi ở châu Âu như Hary Kewell, Mark Viduka, Mark Bresciano…

 

Nhưng ngược lại với người đồng đội Emerton, Bresciano - tiền vệ của Parma - tỏ ra khá thực tế: “Quan trọng là chúng tôi không được đi trên mây bởi sự tâng bốc của dư luận. Không phải lúc nào các đội bóng mạnh nhất đều thắng. Hãy nhìn Brazil ở world Cup vừa qua thì rõ.

 

Ai cũng nghĩ họ sẽ đoạt Cup ở Đức nhưng sự thực không phải vậy. Luôn có những nhân tố gây bất ngờ cho tất cả. Chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận một và phải quên đi ý nghĩ mình là ƯCV cho chức vô địch”.

 

Tiền vệ kinh nghiệm này cho biết, kỳ vọng của các CĐV có thể tạo áp lực cho đội bóng. Anh cho rằng Australia là một đội bóng mạnh nhưng nếu không gặp thuận lợi thì thất bại có thể đến bất kỳ lúc nào.

 

Australia nằm ở bảng A Asian Cup năm nay và lần lượt thi đấu với Oman (ngày 8/7), Iraq (13/7) và chủ nhà Thái Lan (16/7) để giành một trong hai tấm vé Tứ kết.

 

B.K