Sanna Khánh Hòa đặt mục tiêu hạ gục Muang Thong ở Hàng Đẫy

(Dân trí) - Sau khi xuất sắc vượt qua CLB Boueungket FC ở vòng loại sau hai lượt trận và CLB Lao Toyota ở bán kết, CLB Sanna Khánh Hòa sẽ đối đầu với SCG Muang Thong United ở trận chung kết. Trước trận chung kết lượt đi tại Hàng Đẫy, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa đặt mục tiêu giành chiến thắng...

Sanna Khánh Hòa khởi đầu Toyota Mekong Club Championship không tốt, đội bóng đến từ miền Trung Việt Nam đã để Boueungket cần hòa tại Hàng Đẫy trong trận đấu lượt đi của vòng loại. Tuy nhiên, càng chơi càng hay, với hai chiến thắng liên tiếp (bán kết chỉ đá 1 trận), Sanna Khánh Hòa đã giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Muang Thong United.

HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa chia sẻ, ở trận đấu đầu tiên đội bóng của ông khởi đầu trận đấu khá thuận lợi. Cho nên sau đó các cầu thủ đã có "một chút bốc đồng" nên đã dâng cao đội hình và để đối thủ ghi bàn. Tuy nhiên, trong những trận đấu sau, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã giữ được "đôi chân trên mặt đất" và thi đấu đúng thực lực.


Sanna Khánh Hoàng đang thể hiện phong độ tốt dần lên ở TMCC 2017

Sanna Khánh Hoàng đang thể hiện phong độ tốt dần lên ở TMCC 2017

Mặc dù Thái Lan và Việt Nam là hai nền bóng đá được đánh giá mạnh nhất ở tiểu vùng sông Mekong. Tuy nhiên, tới lần tổ chức thứ tư này mới là lần đầu tiên đại diện của hai nền bóng đá gặp nhau ở trận đấu tranh cúp bạc (trước đó đại diện Thái Lan vô địch hai lần, đại diện Việt Nam vô địch một lần).

Muang Thong United đang được dẫn dắt bởi HLV Totchtawan Sripan, người từng có thời gian thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai (2004-2006). Chiến lược người Thái Lan đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và đặc biệt đối thủ Sanna Khánh Hòa. Đồng quan điểm với HLV, thủ môn Kawin Thamsatchana cũng cho biết anh khá ấn tượng với phong độ của CLB Sanna Khánh Hòa tại TMCC 2017.

Á quân của Thai League cũng có khó khăn nhất định trước trận chung kết, bởi đội bóng này mới tập trung trở lại có năm ngày và chỉ có ba ngày tập luyện trước trận lượt đi. Toàn bộ ngoại binh của Muang Thong United cũng không thể tham dự trận lượt đi do điều khoản ký kết trong hợp đồng giữa đội bóng này với các cầu thủ ngoài.


Theerathon Bunmathan, một trong rất nhiều tuyển thủ Thái Lan trong đội hình của Muang Thong United hiện nay

Theerathon Bunmathan, một trong rất nhiều tuyển thủ Thái Lan trong đội hình của Muang Thong United hiện nay

Tuy nhiên, Muang Thong United đang sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan như thủ thành Kawin Thamsatchana, hậu vệ Tristan Do, Theerathon Bunmathan, Adisorn Promrak tiền vệ Thossawat Limwannasathian, Prakit Deeprom, Charyl Chappuis, Wattana Playnum, Sarach Yooyen, tiền đạo Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Siroch Chatthong. Chính vì thế đội bóng này vẫn được đánh giá rất cao.

Với việc phải thi đấu trên sân nhà trước, HLV Võ Đình Tân cho biết dù đội bóng của ông chỉ có một con đường là phải giành chiến thắng ở trận đấu này để tạo thuận lợi trước trận lượt về diễn ra vào đầu năm sau tại Thái Lan.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 23/12 tại sân vận động Hàng Đẫy và trận chung kết lượt về sẽ được tổ chức ở Thái Lan vào ngày 6/1/2018.

P.S