Nhà vô địch đầu tiên tại cúp bóng đá Phóng viên Việt Nam

(Dân trí) - Chiều ngày 20/6, CLB bóng đá FC Phóng viên đã chính thức lên ngôi vô địch, sau khi giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết tại cúp bóng đá Phóng viên Việt Nam lần thứ nhất; giải đã thu hút hơn 100 nhà báo, phóng viên đến từ hơn 30 báo chí tham dự...

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), chiều ngày 20/6, tại sân bóng đá Hacinco Nguyễn Tuân đã diễn ra cúp bóng đá tứ hùng, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, quan khách đến từ các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội và hơn 100 nhà báo, phóng viên đang công tác tại hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí, tụ hội tranh tài.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các đại biểu tặng hoa các đội bóng tại cúp Bóng đá Phóng viên.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các đại biểu tặng hoa các đội bóng tại cúp Bóng đá Phóng viên.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và cầu thủ tham dự giải.
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và cầu thủ tham dự giải.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng - Chủ tịch Danh dự CLB FC Phóng viên; nhà báo Phạm Quốc Cường (báo Dân trí); Chủ tịch CLB FC Phóng viên - Trưởng ban tổ chức giải và các Phó trưởng ban tổ chức giải gồm: nhà báo Trần Cao Nguyên (báo Lao động), nhà báo Nguyễn Hoàng Long (báo Tri thứ trẻ), nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (báo Tiền phong).

Cùng đồng hành với Ban tổ chức tại cúp bóng đá Phóng viên lần thứ nhất, gồm: ông Khúc Hữu Thanh Hải - Tổng giám đốc Cty CP Vận tải TM&DV Đất Cảng; bà Lê Thị Bình - Tổng GĐ Cty Dược phẩm Tâm Bình; đại diện các tập đoàn Vin Group, Sun Group; Công ty Minh Thành Phát…

Kết quả các cặp đấu bán kết là trận đấu sôi nổi giữa FC Phóng viên và FC Phóng viên Thời sự. Và đội FC Phóng viên Thời sự đã gây bất ngờ cho khán giả, khi đội được đánh giá mạnh hơn là FC Phóng viên bị dẫn bàn ngay từ giữa hiệp 1.

Sang hiệp 2, với chiến thuật thi đấu hợp lý, các cầu thủ Quốc Cường, Long Nguyễn, Xuân Hồng, Anh Đức… đã lội ngược dòng một cách thuyết phục để giành quyền vào thi đấu trận chung kết, khi họ vượt qua đội Phóng viên Thời sự tỉ số 2-1.

Một cú sút như trái phá của cầu thủ Quốc Cường (đội FC Phóng viên) trong trận chung kết.
Một cú sút như trái phá của cầu thủ Quốc Cường (đội FC Phóng viên) trong trận chung kết.
Một cú sút như trái phá của cầu thủ Quốc Cường (đội FC Phóng viên) trong trận chung kết.
Pha tranh bóng quyết liệt ở tầm cao của cầu thủ Long Nguyễn (FC Phóng viên) và cầu thủ Trọng Trinh (FC Phóng viên Pháp luật) trong trận chung kết.

Trận bán kết còn lại giữa FC Phóng viên Pháp Luật và Nhà báo Trẻ FC cũng đã diễn ra trong sự giằng co ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, với lối chơi hiệu quả của các cầu thủ như: Trọng Trinh, Cao Nguyên, Mạnh Lực và Anh Đức, đội Phóng viên Pháp luật đã vượt qua Nhà báo trẻ FC với tỷ số 3-1.

Trận chung kết tranh cúp giữa FC Phóng viên và FC Phóng viên Pháp luật đã diễn ra khá căng thẳng, có lúc tưởng như nghẹt thở khi từ bên ngoài sân bóng, rất nhiều cổ động viên đã rất nhiệt tình cổ vũ cả 2 đội, khiến các cầu thủ trên sân có phần nao núng.

Trận đấu diễn ra với những pha tấn công nhanh như vũ bão của cầu thủ 2 đội, dù đã một lần đội Phóng viên Pháp luật đưa bóng vào khung thành thủ môn FC Phóng viên, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng do thủ môn đội FC Phóng viên bị phạm lỗi; kết thúc hiệp 1, tỷ số trận tranh cúp vẫn là 0-0.

Sang hiệp 2, cả 2 đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng, kịch tính khiến khán giả cổ vũ rất sôi nổi. Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch nên không quá bất ngờ khi FC Phóng viên nắm thể chủ động, đá chậm lại để thực hiện phản công chớp nhoáng.

Và trong một tình huống tấn công đẹp mắt, từ cú chuyền nhanh của Quốc Cường, bóng đến chân Xuân Hồng, cầu thủ này nhanh chóng tỉa bóng cho tiền đạo Long Nguyễn ghi bàn thắng mở tỷ số và cũng làm bàn thắng duy nhất trận chung kết, khi chỉ vài phút sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, đưa FC Phóng viên giành chức vô địch.

Một cú sút như trái phá của cầu thủ Quốc Cường (đội FC Phóng viên) trong trận chung kết.
Nhà báo Trần Tuyến trao giải thưởng khán giả bầu chọn cho 2 cầu thủ tham dự cúp bóng đá Phóng viên tại Gala Dinner.

FC Phóng viên là CLB vô địch cúp bóng đá Phóng viên Việt Nam lần thứ nhất.
FC Phóng viên là CLB vô địch cúp bóng đá Phóng viên Việt Nam lần thứ nhất.

Trong trận tranh giải 3, đội Phóng viên Thời sự đã giành chiến thắng 2-1 trước Nhà báo trẻ FC. Đồng thời, đội giải 3 chung cuộc có 2 danh hiệu cá nhân là: cầu thủ là Minh Hữu (vua phá lưới) và Tuấn Dũng (cầu thủ xuất sắc);

Các giải cá nhân xuất sắc được BTC trao cho 2 thủ môn: Duy Thế (FC Phóng viên Pháp luật); Cẩm Tú (FC Phóng viên) và cầu thủ Mạnh Lực (FC Phóng viên Pháp luật cũng) được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu lần này.

Tại Gala Dinner trao giải chiều tối cùng ngày, với sự tham dự của rất nhiều đại biểu, khách mời và hơn 100 nhà báo, phóng viên - BTC đã trao cúp, cờ, hoa và phần thưởng 20 triệu đồng cho đội vô địch là FC Phóng viên; đội Á quân (CLB Phóng viên Pháp luật) nhận cúp, cờ, hoa và 15 triệu đồng; đội giải 3 (CLB Phóng viên thời sự) nhận: cúp, cờ, hoa và 10 triệu đồng; đội giành giải khuyến khích (Nhà báo trẻ FC) nhận 5 triệu đồng cùng cúp, cờ và hoa.

Trà My