Khép lại mùa giải Halida Cup 2015 với kết quả ấn tượng

Vào ngày 6/9 vừa qua, sau hơn một tuần thi đấu sôi nổi và quyết liệt, giải thi đấu bóng đá tranh cúp Halida Cup 2015 đã chính thức khép lại với kết quả ấn tượng, làm hài lòng hàng trăm khán giả yêu thích trái bóng tròn trên sân vận động Thiệu Hóa.

Các đội Quảng Xương và CLB Forever (TP Thanh Hóa) đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá Thanh Hóa tranh cúp Halida 2015 và xứng đáng  nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng từ ban tổ chức.

Khép lại mùa giải Halida Cup 2015 với kết quả ấn tượng - 1

Trước đó, ở nội dung dành cho các câu lạc bộ (CLB), chức vô địch đã thuộc về CLB Forever (TP Thanh Hóa) với thành tích toàn thắng trong 3 trận đấu. Ở nội dung này có 4 CLB tham gia thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đứng thứ nhì là CLB Đông Thọ và xếp thứ ba là CLB Đông Cương nhận giải thưởng trị giá 7 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Ở nội dung dành cho đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố, có 6 đội tham dự, sau khi kết thúc vòng đấu bảng, các đội Thường Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương và Thiệu Duy (Thiệu Hóa) giành quyền vào bán kết. Tại vòng bán kết, các đội Quảng Xương và Thường Xuân đã vượt qua hai đối thủ còn lại để góp mặt tại trận chung kết.

Khép lại mùa giải Halida Cup 2015 với kết quả ấn tượng - 2

Kết quả, đội Quảng Xương đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1 đầy kịch tính trước Thường Xuân để giành chức vô địch ở nội dung này. Năm 2014, đội Quảng Xương đã giành ngôi á quân. Trong khi đó, đội chủ nhà Thiệu Hóa đã giành hạng ba.

Ban tổ chức cũng đồng thời trao các danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất ở mỗi nội dung của giải. Hai đội vô địch hai nội dung của giải là Quảng Xương và CLB Forever sẽ gặp nhau trong trận tranh siêu cúp bóng đá Thanh Hóa dự kiến sẽ được tổ chức cuối năm nay.

Phát biểu tại lễ trao giải Halida Cup 2015, ông Vũ Tuấn Bằng chia sẻ, “Kết quả của vòng chung kết 2015 đã diễn ra thực sự ấn tượng. Các đội vô địch thực sự xứng đáng bởi những gì họ đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch. Với tư cách là nhà tài trợ của giải đấu lần thứ 15 này, Halida vô cùng tự hào đã luôn là người bạn đồng hành của giải đồng thời chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tài trợ cho giải năm tiếp theo với mong muốn đem lại nhiều hơn các hoạt động cộng đồng cho người dân nơi đây.”

“Halida Cup 2015 đã khép lại đầy ấn tượng và để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Có thể nói, Halida Cup là một giải thi đấu bóng đá thường niên và trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu cho các cầu thủ cũng như những người yêu thích bộ môn bóng tại Thanh Hóa. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng bia Halida đã đồng hành và tài trợ cho giải đấu nhiều năm qua. Hi vọng rằng, giải Halida Cup sẽ ngày càng phát triển và lan tỏa xa hơn, rộng hơn nữa không chỉ tại Thanh Hóa mà còn nhiều tỉnh thành khác tại Việt Nam”, ông Nguyễn Hữu Thành, Tổng thư kí liên đoàn bóng đá Thanh Hóa chia sẻ.

Là một thương hiệu bia được phái mạnh yêu thích với giá thành hợp lý, chất lượng đạt chuẩn quốc tế, Halida đã cho thấy bên cạnh chiến lược phát triển và cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng còn có hình ảnh về một Halida rất tích cực trong các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng nơi họ hoạt động.

P.V