19h, sân Mỹ Đình: Việt Nam - Singapore

Giành lại niềm tin!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Rất nhiều sức ép đang đè nặng lên HLV Calisto và các học trò, người hâm mộ đang mất dấn sự kiên nhẫn. Tất cả sẽ được giảm nhẹ đi nhiều, nếu tối hôm nay ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> trình diễn được lối chơi thuyết phục, giành một kết quả có lợi. Nhiệm vụ không quá tầm, nhưng cũng chẳng dễ ở thời điểm này.</P>

Theo danh sách đội hình được ông “Tô” xác nhận, có thể thấy đang có những chuyển biến trong cách lựa chọn nhân sự của vị HLV người Bồ Đào Nha. Tạm gạt cầu thủ ĐT Long An, cái đích ông Calisto hướng tới là dẹp yên sự nghi ngại để có một ĐT Việt Nam gắn kết hơn khi đối đầu với Singapore.

 

Dưới con mắt của nhiều chuyên gia, ở những trận đấu vừa qua lối chơi của ĐT Việt Nam có hơi hướng theo ĐT Long An. Nhưng nay, trục dọc mang thương hiệu “Gạch” đã không còn sử dụng. Thay thế vào là những con người mới đến từ nhiều đội bóng khác nhau, đồng nghĩa hy vọng về ĐT Việt Nam có lối chơi đa dạng hơn có thể thành thật.

 

Nhìn vào đội hình xuất trận, ngoại trừ việc góp mặt của Quang Cường và Việt Cường, số còn lại vẫn là những con người đã ít nhất 1 lần có tên trong danh sách thi đấu chính thức ở giải TPHCM. Điều đáng bàn ở đây là những điều chỉnh vị trí mà ông Calisto đã thực hiện.

 

Đưa Minh Đức về đá trung vệ, chính là phương án tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự, nơi rất dễ vỡ của ĐT Việt Nam thời gian qua. Khả năng càn quét của Minh Đức - Phước Tứ có thể sẽ bao quát được những khoảng trống cho tân binh Quang Cường bên cánh phải và Quang Thanh chưa thực sự quen ở hành lang trái.

 

Trên hàng tiền vệ, tân binh Việt Cường không phải là người phát động tấn công tốt, nhưng cầu thủ này có vẻ phù hợp với yêu cầu chắc chắn và an toàn do ông “Tô” đặt ra khi thi đấu với Singapore. Việt Cường rất ít khi đá tiền vệ trụ, hiệu quả phương án thử nghiệm sẽ được trả lời sau trận đấu.

 

Bóng chưa lăn, chẳng thể biết sức mạnh tấn công của đội chủ nhà sẽ đạt hiệu quả tới đâu. Nhưng khi trả Tấn Tài về cánh phải, đưa Thành Lương lại cánh trái, đủ thấy ông Calisto không còn dám mạo hiểm thử nghiệm ở hàng tiền vệ. Điều kiện cần của ĐT Việt Nam giờ là một chiến thắng, hoặc một trận hòa thuyết phục, giữ nguyên sự ổn định khu vực giữa sân là quyết định có phần hợp lý .

 

Giành lại niềm tin! - 1
 

Cả ông Calisto và HLV Avramovic đều đang cần chiến thắng (ảnh: Quang Thắng)

 

Công Vinh đang lấy lại phong độ, đó chính là điều kiện thuận lợi cho những kế hoạch tấn công của thầy ‘Tô” phát huy được hiệu quả. Nhưng Công Vinh có hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn hay không, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng yểm trợ của Bảo Khanh, một cầu thủ vốn không còn mạnh mẽ về thể lực.

 

Những sự thay đổi thích ứng với “thời thế” đã được thực hiện, dù sao cũng có cái để cho người hâm mộ hy vọng.

 

ĐT Việt Nam khao khát “giải hạn”, đội bóng quốc đảo Sư Tử cũng thèm chiến thắng không kém. Theo HLV Avramovic, đội tuyển Singapore chỉ có đúng 3 trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup. Giành chiến thắng là cách tốt nhất để các cầu thủ Singapore tạo ra bước đà tâm lý, trước cuộc hành trình bảo vệ “ngôi vua” đang nắm giữ.

 

Dưới bàn tay ông Avramovic cầm quân, một kết quả hòa hoặc thắng ngay trên đất khách chẳng phải là quá tầm. Singapore không có lối đá mạnh mẽ ồ ạt giống như Thái Lan hay Indonesia, nhưng họ có sự lạnh lùng và thực dụng dễ khiến đối thủ thi đấu bế tắc, như đã từng gây ra khó khăn với các ĐT Việt Nam ở những kỳ SEA Games, AFF Cup gần đây.

 

Qua 2 buổi tập trên sân Mỹ Đình, không khó để nhận ra những “đòn” cực nguy hiểm mà Singapore đang nắm giữ. Đó là khả năng chơi bóng tầm cao, dựa trên các pha không chiến của Alam Shah , Khairul. Hoặc những pha đột phá, sút xa xuất phát từ bộ đôi Casmir - Duric…

 

Những điều kiện Singapore đang có, đủ khiến cho ĐT Việt Nam phải hứng chịu rất nhiều khó khăn trong tối hôm nay.

 

Nói như tiền đạo Lê Công Vinh: “Thi đấu có đường nét và giữ vững tinh thần đoàn kết, dù không thắng tôi nghĩ người hâm mộ cũng rộng lòng thông cảm”.

 

Có thể ĐT Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa, nhưng khi các cầu thủ thể hiện được một lối chơi mạch lạc và tinh thần chiến đấu quyết tâm. Chắc chắn áp lực đang đè nặng lên đội tuyển sẽ giảm đi phần nhiều!

 

Đội hình xuất phát

 

Thủ môn: Dương Hồng Sơn.

 

Hậu vệ: Minh Đức- Phước Tứ, Quang Cường, Quang Thanh.

 

Tiền vệ: Việt Cường - Minh Châu, Thành Lương, Tấn Tài.

 

Tiền đạo: Bảo Khanh - Công Vinh.

 

Ngọc Cương