ĐT Việt Nam chuẩn bị cho "trận chiến" với người Thái

Gạch tên thủ môn Santos, Văn Nhiên bất ngờ bị loại

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chuẩn bị cho trận “chung kết” T&amp;T Cup&nbsp;gặp Thái Lan ngày 16/11, hôm qua danh sách tập trung 25 tuyển thủ đã được công bố. Thủ môn <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Santos</st1:place></st1:City> vắng mặt là điều được dự đoán từ trước, nhưng ông Calisto lại gây “sốc” khi loại bỏ hậu vệ Văn Nhiên.</P>

Cuối cùng, thầy “Tô” cũng thực hiện đúng những tuyên bố về trường hợp của cậu học trò Santos khi thẳng tay xóa tên thủ môn gốc Brazil. Lý do, như ông Calisto đã công bố trước T&T Cup: “Không dự T&T Cup, anh ta sẽ không có tên trong danh sách dự AFF Cup 2008…”.

 

Đến ngày khai mạc T&T Cup 2008, thủ môn Santos vẫn “biệt tăm”, nên việc xóa tên khỏi danh sách chỉ còn mang tính thủ tục. Gạch tên thủ môn Santos, HLV Calisto sẽ dễ xử hơn khi chọn vị trí “gác đền”, mặt khác cũng giúp cho thủ môn gốc Brazil được toại nguyện mong muốn rút lui khỏi ĐT Việt Nam.

 

Sau nhiều lần thêm - bớt, gây “sốc” những đợt tập trung trước, hôm qua, ông thầy “Tô” tiếp tục khiến cho mọi người bất ngờ với việc bỏ hậu vệ trái Văn Nhiên (HAGL) ra khỏi danh sách chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp với Thái Lan.

 

Thời gian vừa qua, dù không thực sự xuất sắc nhưng hậu vệ gốc Nam Định thi đấu khá tròn vai khi được tung vào sân ở giải TPHCM. Thẳng tay bỏ Văn Nhiên, nhưng ông Calisto vẫn giữ lại hậu vệ trái Hoàng Vương vốn không có vị trí,  cùng “ngọc thô” Thanh Giang đã 28 tuổi và chưa được vào sân phút nào kể từ khi có tên trong ĐT Việt Nam.

 

Lựa chọn là quyền của HLV Calisto, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra tiếc cho hậu vệ trái Văn Nhiên, khó hiểu về sự kiên nhẫn mà thầy “Tô” đang dành cho Thanh Giang và Hoàng Vương.

 

Sự điều chỉnh đáng kể nhất thực hiện ở đợt tập trung này là sự trở lại của tiền đạo Thanh Bình, người hùng của tuyển Olympic Việt Nam tại Merdeka Cup. Công Vinh đã chắc suất ở vị trí tiền đạo lùi, nên Thanh Bình sẽ phải cạnh tranh với Việt Thắng và Quang Hải ở vai trò trung phong cắm, gánh vác trọng trách ghi bàn cho ĐT Việt Nam.

 

Chiều mai (7/11) các tuyển thủ sẽ tập trung tại khách sạn Cầu Giấy - Hà Nội. Sau trận “chung kết” T&T Cup với Thái Lan ngày 16/11, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục “đóng quân” tập luyện ở Hà Nội, trước khi lên đường sang Singapore ngày 24/11 để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với đội chủ nhà.

 

Dự kiến, ngày 27/11 ĐT Việt Nam sẽ quay về TPHCM tiếp tục tập luyện. 2/12 HLV Calisto và các tuyển thủ sẽ sang Thái Lan dự AFF Cup 2008.

 

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam

 

 

Thủ môn: Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Quang Huy (Nam Định), Đức Cường (SHB Đà Nẵng).

 

Hậu vệ: Phước Tứ (Thể Công), Như Thành, Quang Thanh, Hoàng Vương, Chí Công (B.Bình Dương), Nguyễn Minh Đức (SLNA),Thanh Giang (ĐTLA), Quang Cường (SHB Đà Nẵng), Việt Cường (CS Đồng Tháp).

                                            

Tiền vệ: Bảo Khanh (Thể Công), Minh Phương, Phan Văn Tài Em (ĐTLA),Vũ Phong, Trường Giang, Công Minh (B.Bình Dương), Tấn Tài (K.Khánh Hoà), Thành Lương (HN ACB),Minh Châu (XM Hải Phòng).

 

Tiền đạo: Công Vinh (T&T Hà Nội), Quang Hải (K.Khánh Hoà), Thanh Bình (CS Đồng Tháp), Việt Thắng (ĐTLA).

 

Ngọc Quỳnh