VCK giải U19 quốc gia 2014

Đánh bại An Giang, Viettel sớm giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Loạt trận thứ 2 của bảng A giải U19 Cúp Tôn Hoa Sen cho kết quả đáng chú ý là Viettel thắng An Giang 3-1, kết quả này giúp cho Viettel sớm có vé vào bán kết, bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, HA Gia Lai và Thanh Hóa hòa nhau 1-1…

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Viettel khởi đầu khá tốt, họ ép sân đối phương ngay từ đầu và sớm vươn lên dẫn trước với bàn mở tỷ số ngay phút 2 của Bùi Tiến Dũng.

Sau bàn thắng vừa nêu, đội bóng của HLV Đặng Phương Nam chơi hưng phấn thấy rõ, trong khi An Giang càng tỏ ra rối loạn. Đội bóng miền Tây Nam bộ hầu như mất phương hướng trong việc tấn công cũng như phòng ngự.

Đấy chính là lý do mà An Giang để cho Viettel dễ dàng triển khai lối đá của mình, liên tục dồn ép An Giang vào thế phải phòng ngự hết sức vất vả.

Viettel sớm giành vé vào bán kết sau khi đánh bại với An Giang
Viettel sớm giành vé vào bán kết sau khi đánh bại với An Giang

Không lâu sau bàn thắng đầu tiên, Viettel có tiếp bàn thứ 2 ở phút 15. Đấy là tình huống mà Văn Hào bên phía Viettel thoát qua hàng phòng ngự đội bóng miền Tây Nam bộ, trước khi kết thúc chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel.

Chưa hết, phút 32, tỷ số được nâng lên 3-0 cho Viettel. Người ghi bàn cho đội bóng của HLV Đặng Phương Nam trong tình huống này là Tiến Dũng.

Thua trước 3 bàn, An Giang còn chịu thiệt thòi cực lớn khi hậu vệ Gia Nam của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 41, khiến An Giang phải đá trong thế 10 chống 11.

Cách biệt 3 bàn cùng lợi thế đá hơn 1 người là quá an toàn cho Viettel, trước khi họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Chỉ khi đó, An Giang mới có cơ hội giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 2, cũng như có thêm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 70, Thanh Tâm ghi bàn danh dự, thu ngắc cách biệt xuống còn 1-3 cho An Giang. Dù vậy, bàn thắng ấy là chưa đủ để An Giang tránh khỏi thứ 2 liên tiếp tại giải, cũng không thể như tránh khỏi nguy cơ bị loại sớm.

Với chiến thắng 3-1 trước An Giang, cộng với việc Thanh Hóa và HA Gia Lai cầm chân nhau với tỷ số 1-1, Viettel sớm giành vé vào bán kết.

Còn với HA Gia Lai, việc để cho Thanh Hóa thủ hòa là điều đáng tiếc đối với đội bóng trẻ phố núi. Người ghi bàn cho Thanh Hóa ở trận đấu với HA Gia Lai là Thanh Bình, khi anh sút thành công quả phạt đền ở phút 37.

Trong khi đó, người gỡ hòa 1-1 cho HA Gia Lai là Việt Hưng. Cầu thủ này sút tung lưới đội bóng trẻ xứ Thanh ở phút 57.

Ngày 15/3, giải tiếp tục với các trận đấu thuộc lượt 2 bảng B, Sanatech Khánh Hòa đối đầu với SL Nghệ An, còn Hà Nội T&T đụng độ B.Bình Dương.

Kim Điền