Công Vinh chính thức đoạt Quả bóng vàng 2006

<P>(Dân trí) - Không sai một ly so với thông tin mà một số tờ báo đã đưa, 3 danh hiệu cao quý nhất của bóng đá VN năm 2006 đã thuộc về Công Vinh, Minh Phương và Tấn Tài. Ở giải nữ, Đào Thị Miện bất ngờ vượt qua cả Kim Chi và Tuyết Mai để giành Quả bóng vàng.</P>

Với 347 điểm, tiền đạo xứ Nghệ đã bỏ xa đội trưởng ĐTVN Nguyễn Minh Phương (172 điểm) để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Năm vừa qua, Công Vinh đã có nhiều đóng góp cho đội bóng P.SLNA (nay là TCDK.SLNA) với 10 bàn thắng và vai trò trụ cột trong đội hình.

 

Nhưng ở ĐTQG, thành tích thi đấu của Vinh không thật xuất sắc. Mặc dù vậy, trong cám cảnh “so bó đũa chọn cột cờ”, Vinh đã không có đối thủ cạnh tranh. Đội trưởng CLB ĐT.LA và ĐTVN Minh Phương chỉ cán đích thứ 2, hơn tiền vệ cánh phải Lê Tấn Tài - người đoạt Quả bóng đồng - một số điểm.

 

Công Vinh chính thức đoạt Quả bóng vàng 2006 - 1

Tấn Tài (trái), Công Vinh (giữa) và Minh Phương là 3 gương mặt
sáng giá nhất của BĐVN năm 2006 (Ảnh: Sỹ Huyên - Tuổi Trẻ)

 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Công Vinh vinh dự nhận danh hiệu này. Tuy nhiên, danh hiệu năm nay không thực sự thuyết phục bởi trong số 144 lá phiếu bầu, chúng tôi được biết có nhiều phiếu bỏ trống vị trí “vàng”.

 

Ngay từ 2 tuần trước, một số tờ báo đã đưa tin không sai một ly về 3 tên tuổi đoạt giải năm nay. Tôn trọng tinh thần “giữ bí mật đến phút chót” của BTC, nhưng tờ báo còn lại đã đợi đến giờ công bố chính thức. Tuy nhiên, thực tế này cho thấy việc thông tin bị rò rỉ là có cơ sở và tính bất ngờ không còn dù BTC vẫn tìm mọi cách phủ nhận tin đồn mà một bộ phận dư luận đã đưa.

 

Có lẽ bất ngờ chỉ còn ở giải dành cho các nữ cầu thủ, khi cô gái quê lụa Hà Tây Đào Thị Miện cán đích trứơc hai đồng đội Kim Chi và Tuyết Mai để đoạt giải cao nhất. Đó là sự tôn vinh xứng đáng dành cho “chị cả” của ĐT nữ QG.

 

Công Vinh chính thức đoạt Quả bóng vàng 2006 - 2

Tuyết Mai, Đào Thị Miện và Kim Chi (từ trái sang) trong khoảnh khắc
được tôn vinh (Ảnh: Đ.N.T - Thanh Niên)

 

Trước đó, tiền đạo Elenildo de Jesus (TMN.CSG) đã đoạt giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ phong độ xuất sắc tại V-League 2006. Cùng Tiền Giang đoạt chức vô địch giải U21 Báo Thanh Niên, trung vệ ĐT Olympic Nguyễn Thành Long Giang được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

 

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng, Công Vinh còn được khán giả bầu chọn là Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2006.

 

Những tranh cãi xung quanh Quả bóng vàng 2006 cuối cùng cũng đến hồi kết. Xin chúc mừng những gương mặt tiêu biểu của BĐVN năm qua và chúc những điều tốt lành cho giải thưởng này trong năm 2007.

 

B.M