Ông Vương Tiến Dũng, HLV trưởng XM Hải Phòng:

“Chúng tôi có quyền nghĩ tới chiến thắng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Với 26 điểm đã có, đội bóng đất Cảng đang có những điều kiện thuận lợi để mơ tới chức vô địch mùa giải 2008, thời cơ sẽ càng rộng mở hơn nếu XM Hải Phòng đánh bại được chủ nhà Thể Công. Chúng tôi đã trao đổi với HLV Vương Tiến Dũng về trận đấu này.</P>

PV: Trận đấu với Thể Công. V có ý nghĩa quyết định tới cơ hội đua tranh của XM Hải Phòng, ông có thấy áp lực đến với mình?

 

HLV Vương Tiến Dũng: Áp lực thành tích không có, nhưng cảm giác hưng phấn thì tràn ngập từ BHL và các cầu thủ. Đây có thể sẽ là điều kiện giúp cho tôi và các cầu thủ thêm tự tin để đối đầu với Thể Công. V, kết quả trận đấu này sẽ tác động rất nhiều tới cơ hội của XM Hải Phòng, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

 

Sau mỗi trận thắng hoặc nới rộng thêm khoảng cách điểm số, XM Hải Phòng lại thi đấu thiếu tập trung, ông có lo ngại điều này tái diễn trên sân Mỹ Đình?

 

Để duy trì lợi thế, chắc chắn chúng tôi sẽ không được mắc lại những sai lầm này. Hiện tại cầu thủ của tôi đều khát khao giành một vị trí cao ở mùa giải 2008, họ sẽ hiểu rõ khoảng cách điểm số đang có chưa phải là lợi thế lớn và gần phải nỗ lực hơn nữa. Tôi tin là XM Hải Phòng sẽ thi đấu tập trung và giành được kết quả có lợi.

 

XM Hải Phòng luôn chơi bùng nổ khi được thi đấu trước khán giả nhà, việc phải thi đấu ở Mỹ Đình có phải điều khó khăn với ông và cầu thủ?

 

Không có khán giả là một bất lợi lớn, nhưng việc phải thi đấu trên sân khách với XM Hải Phòng không phải là điều quá khó khăn, các cầu thủ của tôi đã quen với áp lực trên sân khách, điều này không hề ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu và lối chơi của đội.

 

Trong trận đấu này tiền vệ chủ lực Minh Châu sẽ ngồi ngoài, ông đã tìm ra được người đủ sức thay thế?

 

Mất Minh Châu là tổn thất lớn, nhưng điều này không hề gây ảnh hưởng đến lối chơi của đội. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế, chắc chắn sức mạnh tấn công vẫn được đảm bảo, có thể chúng tôi sẽ phải sử dụng cặp tiền vệ ngoại để khắc chế sức mạnh của Thể Công.

 

Ông đã từng đánh bại đội bóng cũ Hòa Phát, ông cảm thấy thế nào khi dẫn dắt XM Hải Phòng đương đầu với đội bóng mà ông đã từng đưa lên ngôi vô địch cách đây 10 năm?

 

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Thể Công, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp mọi chuyện luôn phải phân định rõ ràng, mục tiêu của XM Hải Phòng vẫn là giành chiến thắng trọn vẹn. XM Hải Phòng đã từng thi đấu tốt với những đội mà tôi đã từng dẫn dắt là B. Bình Dương, Hòa Phát HN và Thể Công ở lượt đi, hy vọng điều này sẽ lặp lại trong trận tái đấu với Thể Công.

 

Tự so sánh thực lực, ông nhìn nhận thế nào về cơ hội của XM Hải Phòng trong trận đấu này?

 

Thể Công là một đội bóng có sức trẻ và lực lượng đồng đều, họ cũng luôn thi đấu rất quyết tâm mỗi khi thi đấu trên sân nhà, nên đây chẳng phải là trận đấu dễ dàng cho XM Hải Phòng. Chúng tôi có lợi thế về tâm lý, phong độ cầu thủ cũng đang khá ổn định, cơ hội dành cho 2 đội là 50 - 50, XM Hải Phòng hoàn toàn có cơ sở nghĩ tới chiến thắng.

 

Đội trưởng Đặng Văn Thành đã được đôn lên làm trợ lý, ông có thể đưa ra lý giải về quyết định bất ngờ này?

 

Đúng là Đặng Văn Thành cũng còn hơi trẻ, nhưng trong đội Thành được anh em rất quý mến và nể phục nên tôi đã quyết định đề nghị đưa Văn Thành lên làm trợ lý. Tôi tin Thành sẽ giúp được nhiều việc cho BHL và các đồng đội.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Ngọc Cương
(thực hiện)