“Hung thần” của Real Madrid cầm còi chung kết Champions League

(Dân trí) - Ngày hôm qua, UEFA đã quyết định bổ nhiệm trọng tài Bjorn Kuipers điều khiển trận chung kết Champions League. Đây là tin không vui với Real Madrid. Bên cạnh đó, đơn kháng cáo của Los Blancos án treo giò của Xabi Alonso cũng bị bác bỏ.

Real Madrid gần như đã hết hy vọng đua tranh ở La Liga sau trận hòa trước Valladolid đêm qua. Chính vì vậy, chức vô địch Champions League đang là hi vọng cuối cùng của đoàn quân HLV Ancelotti.

Trọng tài Bjorn Kuipers được xem là hung thần của Real

Trọng tài Bjorn Kuipers được xem là hung thần của Real


Tuy nhiên, Real Madrid lại đang gặp những điềm gỡ trước trận chiến lịch sử này. Ngày hôm qua, UEFA đã chính thức bổ nhiệm trọng tài Bjorn Kuipers điều khiển trận chung kết Champions League.

“Ông vua áo đen” này đang được xem là hung thần của Real Madrid. Nói vậy bởi lẽ, Los Blancos chưa thắng trận nào trong những lần trọng tài này cầm còi. Ở trận bán kết lượt đi mùa giải năm ngoái, họ thảm bại 1-4 trước Dortmund. Hay trước đó, ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2011/12, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng để CSKA Moscow cầm chân với tỷ số 1-1.

Thông tin không vui vẫn chưa dừng lại ở đó với Real Madrid. Cũng trong ngày hôm qua, UEFA cũng quyết định bác đơn kháng cáo của đội bóng này về án treo giò của Xabi Alonso.

Trong tuyên bố của UEFA có đoạn: “Real Madrid đã đâm đơn khiếu nại về án treo giò của Xabi Alonso. Tuy nhiên, sau khi xem xét, UEFA đã không chấp nhận đơn kháng cáo của đội bóng này. Như vậy, với việc nhận đủ thẻ vàng, Xabi Alonso sẽ vắng mặt trong trận chung kết vào ngày 24/5 tới”.

H.Long