1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Xây dựng khu kinh tế đêm, Cát Tường Western Pearl 2 gia tăng hấp lực

(Dân trí) - Sáng ngày 2/11 vừa qua, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 đã tổ chức lễ động thổ khu kinh tế đêm TMDV The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha ngay khuôn viên dự án. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực của chủ đầu tư mà còn khẳng định đà tăng trường của dự án này trong tương lai.

Bất động sản Tây Nam Bộ “phát sốt” với Cát Tường Western Pearl 2

Thời gian gần đây, khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) được xem là một trong những dự án bất động sản (BĐS) “sáng giá” nhất tại thị trường địa ốc Tây Nam Bộ.

Với lợi thế nằm tại trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, cửa ngõ phía Nam của TP. Cần Thơ – đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), KĐT Cát Tường Western Pearl 2 được thừa hưởng lợi thế giao thông thuận tiện với 3 loại hình giao thông trọng điểm: đường bộ, hàng không và đường thủy. Sở hữu vị trí tam cận đắt giá, đối diện UBND tỉnh Hậu Giang, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, gần kề dòng kênh xáng Xà No hiền hòa, Cát Tường Western Pearl 2 hội tụ đầy đủ những yếu tố kiến tạo nên một chốn an cư trọn vẹn tinh hoa “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Xây dựng khu kinh tế đêm, Cát Tường Western Pearl 2 gia tăng hấp lực - 1
Cát Tường Western Pearl 2 khẳng định sức hút với hàng nghìn khách hàng mỗi tuần

Với quy mô 60ha, Cát Tường Western Pearl 2 dành trọn gần 65% diện tích cho không gian xanh và tiện ích phục vụ cư dân. Dự án được đánh giá là khu đô thị đáng sống bậc nhất TP. Vị Thanh, với hệ thống tiện ích đẳng cấp, chú trọng phát triển không gian sống hiện đại, đặc biệt là môi trường giao thương sầm uất mở ra cơ hội kinh doanh vượt trội cho cư dân.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư & Dầu khí Miền Nam (Thành viên của Tập đoàn Địa ốc Cát Tường) đã chính thức động thổ Khu kinh tế đêm TMDV The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha ngay trong khuôn viên dự án Cát Tường Western Pearl 2. Sự kiện không chỉ khẳng định khả năng hiện thực hóa mọi cam kết của chủ đầu tư với khách hàng mà còn góp phần gia tăng giá trị cho khu đô thị, kiến tạo cảnh quan cho thành phố, thu hút du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Xây dựng khu kinh tế đêm, Cát Tường Western Pearl 2 gia tăng hấp lực - 2
Chính thức động thổ Khu kinh tế đêm TMDV The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha

Với vốn đầu tư hơn 87 tỷ đồng, công trình được thiết kế và xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại gồm 4 mặt tiền, bãi đỗ xe rộng. Bên cạnh khu thương mại hiện đại, quy mô 3.000m2 , The Regina Khánh Ngọc còn sở hữu tuyến phố đi bộ và quảng trường hơn 6.000m2. Con phố này tập trung hàng trăm nhà hàng, chuỗi shopping cùng tổ hợp cà phê, mini bar giải trí sôi động. Điểm nhấn ấn tượng nhất phải kể đến là công viên giải trí ngoài trời quy mô 1.200m2 tích hợp đầy đủ các trò chơi dành cho trẻ em, đặc biệt là vòng đu quay đứng 36m. Ngoài ra, nơi đây còn là thiên đường của tín đồ yêu sách với hàng ngàn tác phẩm văn học được bày bán, trưng bày tại cung đường sách nghệ thuật.

Được lấy cảm hứng từ những khu kinh tế đêm nổi tiếng của thế giới. Mang tầm đẳng cấp quốc tế, khu kinh tế đêm TMDV The Regina Khánh Ngọc như một thiên đường giải trí đêm đầy thú vị, được tích hợp nhiều công năng… sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm chưa từng có tại Hậu Giang và miền Tây Nam Bộ. Dự kiến tháng 8/2020 sẽ đưa vào vận hành chính thức.

Phát triển kinh tế đêm, “át chủ bài” của nhiều đại gia địa ốc

Một khu kinh tế đêm không chỉ đem lại cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho cư dân và lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư, mà còn đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách địa phương. Theo các chuyên gia, kinh tế đêm có thể chiếm đến 70% doanh thu của du lịch, giúp tăng trưởng GDP và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Thực tế từ các nước trên thế giới, kinh tế đêm đã mang lại những giá trị lớn, thúc đẩy đời sống kinh tế, xã hội; tạo giá trị thặng dư, góp một phần thu hút ngoại tệ; tăng thêm việc làm cũng như dịch vụ, tiêu dùng và đẩy tăng trưởng kinh tế. Mới đây, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm.

Với việc loại hình kinh tế đêm được “bật đèn xanh”, nhiều doanh nghiệp địa ốc xem mô hình kinh doanh này là “át chủ bài” tạo lợi thế cạnh tranh cho dự án bất động sản của mình. Bên cạnh dự án Cát Tường Western Pearl 2 tại Hậu Giang, một số dự án BĐS lớn khác cũng đã và đang triển khai các tổ hợp thương mại giải trí đêm ấn tượng như: Cocobay Đà Nẵng, Shophouse Europe ở Hạ Long, Mũi Né Summerland Resort ở Bình Thuận, NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas tại Khánh Hòa, NovaWorld Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu,…

Xây dựng khu kinh tế đêm, Cát Tường Western Pearl 2 gia tăng hấp lực - 3
Phối cảnh Khu kinh tế đêm TMDV The Regina Khánh Ngọc thuộc KĐT Cát Tường Western Pearl 2

Sở hữu tiềm năng lớn, vì thế giá trị BĐS tại các khu vực có hoạt động thương mại, giải trí đêm luôn tăng nhanh và được giới đầu tư săn đón. Do đó, việc hình thành khu kinh tế đêm TM – DV The Regina Khánh Ngọc không chỉ có ý nghĩa với ngành du lịch địa phương mà còn là đòn bẩy thúc đẩy giá trị BĐS dự án Cát Tường Western Pearl 2 nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung gia tăng mạnh mẽ.

Chưa kể, trong khuôn viên dự án Cát Tường Western Pearl 2, chủ đầu tư còn xây dựng thêm công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Micracle, đây là công viên mô phỏng lại 7 kỳ quan thế giới cổ đại đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam Bộ, hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch mới lạ, đầy thú vị đối với du khách gần xa. Góp phần cộng hưởng vào tiềm năng sinh lời bền vững tại dự án Cát Tường Western Pearl 2. Dự án đang được chào bán với mức giá chỉ từ 790 triệu đồng/nền kèm phương thức thanh toán linh hoạt, trả góp không lãi suất trong vòng 12 tháng. Đây được xem là mức giá khá hời so với những giá trị và tiềm năng của dự án mang đến trong tương lai. Vì thế hàng nghìn nhà đầu tư cho biết sẽ không bỏ lỡ cơ hội sở hữu BĐS tại dự án Cát Tường Western Pearl 2 ngay thời điểm này.

Trúc Lam