1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Ứng dụng công nghệ để kiến tạo đô thị bền vững

(Dân trí) - Trong thời đại mà công nghệ đang phát triển “vũ bão”, các doanh nghiệp bất động sản quốc tế (BĐS) đã từng bước “nâng cấp” và tạo sức hút riêng để cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa hiện cũng đang đầu tư mạnh vào các dự án đô thị đa tiện ích.

Gamuda Land – nhà đầu tư đến từ Malaysia đã khẳng định năng lực và kinh nghiệm toàn cầu của mình bằng việc ứng dụng những công nghệ tân tiến nhằm phát triển các khu đô thị khép kín, như Celadon City (quận Tân Phú, TP.HCM).

Với những công nghệ này, Gamuda Land hướng đến việc tạo nên sự khác biệt ở thị trường khi thể hiện được sự thấu hiểu của mình về vùng đất mà tập đoàn đặt nền móng xây dựng, giúp phát triển bền vững và bảo tồn các giá trị thiên nhiên. Đặc biệt, Gamuda Land đã ứng dụng 4 công nghệ tiên phong trong các dự án của mình để trở thành nhà đầu tư vượt trội tại Việt Nam.

Bắt đầu từ suy nghĩ làm thế nào để xử lý chất thải trong khu đô thị

Khi vấn đề ô nhiễm nguồn nước xả thải từ các khu đô thị, nhà máy đang làm đau đầu giới chức thì Celadon City đã tiên phong xây dựng một Nhà máy xử lý nước thải chuyên biệt. Toàn bộ nguồn nước xả thải tại khu đô thị này đều được lọc, xử lý qua hệ thống suốt 24/7 để đảm bảo lượng nước thải đạt tiêu chuẩn được chỉ định bởi cơ quan chức năng trước khi đưa ra môi trường bên ngoài.

Đây là một trong những điểm nhấn công nghệ khiến Celadon City trở thành dự án xanh góp phần bảo vệ môi trường nổi bật giữa lòng thành phố, được vinh danh với giải thưởng “Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu phức hợp xuất sắc nhất" tại giải thưởng Bất động Sản Châu Á - PropertyGuru Asia Property Awards 2018.

Tiếp đến là làm thế nào để kiến tạo nên một khu đô thị nhiều tiện ích nhưng vẫn đảm bảo được không gian xanh

Với mục đích kiến tạo một khu đô thị tràn ngập cây xanh và không khí trong lành, nhà đầu tư đã áp dụng công nghệ trồng cây tân tiến, một phương pháp giúp tối ưu hóa việc phủ xanh 16 hecta cảnh quan tại dự án Celadon City. Cây xanh được sử dụng cho công viên nội khu được trồng tại vườn ươm gần khu vực đó. Khi dự án gần được hoàn thành và cây lớn ở mức độ vừa phải sẽ được chuyển vào công viên.

Phương pháp này này vừa giúp tiết kiệm được nhân lực, thời gian, đồng thời giảm thiểu kinh phí, lượng khí CO2 và tỉ lệ cây chết do vận chuyển xa, giúp Gamuda Land kiến tạo một công viên tư nhân lớn hàng đầu thành phố trong thời gian ngắn nhất. Nhờ vậy, Celadon City mang đến một “lá phổi xanh” tuyệt vời cho cư dân tại khu đô thị này.

Ứng dụng công nghệ để kiến tạo đô thị bền vững - 1

Công nghệ tiên tiến được ứng dụng tại Celadon City đã khẳng định lời cam kết bảo vệ môi trường của Gamuda Land mà không phải dự án nào cũng có thể làm được

Duy trì và bảo tồn các mảng xanh nhằm bảo vệ môi trường sống

Việc chăm sóc và bảo tồn các tầng sinh học đa dạng trong công viên nội khu có diện tích như một khu rừng sinh thái thu nhỏ của khu đô thị Celadon City cần đến một khối lượng nước tưới tiêu khổng lồ. Để giải quyết bài toán này, Celadon City đã từng bước triển khai hệ thống thu hoạch nước mưa với các bể chứa dung tích 1.000 mét khối.

Nhà đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại để xây các bể chứa trọng lực, không cần dùng hệ thống bơm nước vẫn có khả năng tự động lưu chuyển nước đến những khu vực cần tưới tiêu nhằm tiết kiệm tối đa năng lượng và chi phí. Một lần nữa, Gamuda Land đã tận dụng chính nguồn lực thiên nhiên để bảo vệ thiên nhiên, lượng nước mưa thu thập được từ hệ thống này được sử dụng để tưới tiêu cho toàn bộ khu vực công viên nội khu của Celadon City. Bước đi này như một lời cam kết của chủ đầu tư Gamuda Land trong việc sử dụng nguồn nước và năng lượng thông minh để bảo vệ môi trường sống.

Hơn cả, nhà đầu tư đã sử dụng năng lượng thay thế bằng bảng nhiên liệu mặt trời để hỗ trợ sự vận hành các tiện ích, phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống

Đối với cư dân Celadon City, khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng Celadon Sports & Resort Club tiện nghi và hiện đại bậc nhất là nơi lý tưởng để rèn luyện thể lực cũng như nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Để phục vụ tốt nhất cho cư dân, khu phức hợp này cần phải tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể cho hệ thống nước nóng.

Với tầm nhìn xa trông rộng, Celadon City đã lắp đặt và đưa vào hoạt động bảng nhiên liệu mặt trời - công nghệ hiện đại tạo ra năng lượng thay thế với công suất 209 kW điện để làm nóng nước tắm. Bằng cách tận dùng nguồn “tài nguyên” dồi dào của khí hậu phương Nam nắng ấm quanh năm, chủ đầu tư đã góp phần tích cực để tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng công nghệ để kiến tạo đô thị bền vững - 2
Những công nghệ tân tiến đã giúp tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời tạo nên môi trường sống xanh, lành mạnh, thúc đẩy cộng đồng bền vững và đa dạng hóa nền sinh học

Thay lời kết, trong triết lý của Gamuda Land, kiến tạo đô thị là cả một quá trình từ xây đắp nền tảng đến bảo tồn và phát triển môi trường sống cho cư dân, chứ không chỉ đơn thuần là xây dựng nên các tòa nhà và thiết kế không gian cảnh quan, tiện ích đi kèm. Vững tin vào triết lý ấy, Gamuda Land không ngừng cải tiến và đầu tư vào công nghệ để theo đuổi sứ mệnh xây dựng những khu đô thị xanh, giúp người Việt có thể sinh sống cùng thiên nhiên ngay tại những khu đô thị hiện đại.

Thông tin về Gamuda Land

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý hai dự án lớn là Celadon City tại thành phố Hồ Chí Minh và Gamuda City tại Hà Nội.

Website: https://gamudaland.com.vn/

HCM: 028 6252 9999

Hà Nội: 024 3944 9898