Toro Nagashi – nơi người Nhật thả đèn hoa đăng tưởng nhớ người đã khuất

Mai Nâu

(Dân trí) - Trong số các lễ kỉ niệm được tham dự nhiều nhất ở Nhật Bản, Toro Nagashi đứng thứ hai, chỉ sau đêm giao thừa.

Toro Nagashi – nơi người Nhật thả đèn hoa đăng tưởng nhớ người đã khuất - 1

Hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng được thả trong lễ Toro Nagashi.

Lễ hội Toro Nagashi (có nghĩa là "đèn lồng trôi") là một trong những sự kiện lớn trong năm của Nhật Bản. Theo truyền thống, Toro Nagashi diễn ra vào cuối dịp lễ Obon (lễ Vu lan của Nhật Bản kéo dài 3 ngày cuối tháng 8). Trong ngày lễ, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả trôi vào lúc hoàng hôn để tưởng nhớ linh hồn của người đã khuất, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục giữa ánh sáng và bóng tối khi ánh đèn mờ dần về phía xa.

Trong số các lễ kỉ niệm được tham dự nhiều nhất ở Nhật Bản, Toro Nagashi đứng thứ hai, chỉ sau đêm giao thừa và người Nhật thường nghỉ làm để về nhà dự lễ. Toro Nagashi có thể được tiến hành ở quy mô nhỏ trong gia đình để tưởng nhớ những người thân yêu đã yên nghỉ hoặc được tổ chức như một sự kiện lớn để tưởng niệm vong linh những người mất trong thiên tai hoặc chiến tranh.

Hoa đăng dẫn lối cho linh hồn

Trong dịp lễ Obon, người ta tin rằng linh hồn của tổ tiên đã khuất quay trở về nhà trong một khoảng thời gian ngắn. Mukaebi (lửa chào đón) được thắp để tổ tiên có thể dễ dàng tìm được đường về. Các gia đình đi thăm mộ và dâng đồ cúng, đồng thời trò chuyện về những chuyện xảy ra trong năm như sinh nở hoặc công việc mới.

Toro Nagashi – nơi người Nhật thả đèn hoa đăng tưởng nhớ người đã khuất - 2

Các gia đình cùng nhau dẫn các linh hồn xuống biển bằng những ngọn hoa đăng thắp nến.

Toro Nagashi chính thức bắt đầu vào khoảnh khắc tổ tiên lên đường trở lại thế giới linh hồn. Các gia đình cùng nhau dẫn các linh hồn xuống biển bằng những ngọn hoa đăng thắp nến truyền thống (Toro). Trong đức tin của người Nhật, con người ban đầu đến từ nước, vì thế đèn lồng tượng trưng cho sự trở về với các yếu tố đất trời của linh hồn.

Toro Nagashi: Lễ hội phục hồi

Toro Nagashi – nơi người Nhật thả đèn hoa đăng tưởng nhớ người đã khuất - 3

Nhiều người viết ước nguyện lên đèn lồng trong lễ Toro Nagashi.

Toro Nagashi còn được biết tới với tên gọi khác - "Lễ hội phục hồi" - gắn liền với nguồn gốc buồn thương của tập tục này. Lễ Toro Nagashi được tổ chức lần đầu tiên năm 1946 như một cách để tưởng niệm những người không may bỏ mạng trong vụ bom Mỹ ném xuống Tokyo và nhiều thành phố khác trong Thế chiến II. Đó là lý do vì sao lễ này được tổ chức lớn ở những địa điểm như Hiroshima - nơi số hoa đăng thả trôi lên đến hơn 10.000. Tại Tokyo, lễ kỷ niệm Asakusa diễn ra trên sông Sumida là để tưởng niệm những người mất trong trận Động đất Kanto năm 1923.

Tham gia lễ Toro Nagashi tại Nhật Bản

Như nhiều lễ hội khác ở Nhật Bản, khách du lịch có thể dễ dàng tham gia Toro Nagashi. Nếu không chỉ muốn ngắm hành trình của những ngọn đèn hoa đăng trôi trên dòng nước, bạn có thể đem theo đèn của mình hoặc mua đèn làm sẵn với giá khoảng 1.500 yen (hơn 300.000 đồng) để thả. Tại nhiều điểm lễ hội lớn, bàn phục vụ cho hoạt động trang trí đèn còn được xếp sẵn để người tham gia có thể gắn tranh ảnh hoặc viết điều ước.

Xem thả đèn hoa đăng trong lễ Toro Nagashi không mất phí nhưng bạn vẫn nên đến càng sớm càng tốt bởi khu vực bờ sông sẽ nhanh chóng trở nên đông đúc và những người muốn thả đèn phải xếp hàng chờ tới lượt, nhiều khi mất cả giờ đồng hồ. Đèn của bạn sẽ được thắp sáng khi bạn tới được bờ sông.

Toro Nagashi – nơi người Nhật thả đèn hoa đăng tưởng nhớ người đã khuất - 4

Thắp đèn lồng trong lễ Toro Nagashi.

Bạn còn có thể được nghe nhạc sống và xem điệu nhảy Obon truyền thống. Vốn được biên đạo để biểu diễn trong trang phục yukata, điệu nhảy này cũng mê hoặc như những chiếc đèn lồng với những bước chuyển động, cử chỉ thể hiện mong muốn mùa màng bội thu và may mắn. Bởi cử động hạn chế do mặc yukata nên các động tác rất dễ học, khiến điệu nhảy trở nên dễ tiếp cận.