1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park xác lập kỷ lục thế giới

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 29/4, Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới xác nhận kỷ lục "Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị, có tổng diện tích lớn nhất thế giới".

Lễ trao chứng nhận kỷ lục đã diễn ra ngay trong đêm mở màn tuần lễ khai trương Quảng trường Kinh đô Ánh sáng và chuỗi sự kiện chào hè tại "quần thể đô thị biển" 1.200ha Vinhomes.

Ngoài kỷ lục thế giới trên, lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao 2 kỷ lục Việt Nam cho Royal Wave Park là "Tổ hợp hồ tạo sóng nhân tạo có diện tích lớn nhất Việt Nam", hồ nước mặn Laguna xác lập kỷ lục "Hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất Việt Nam".

Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park xác lập kỷ lục thế giới - 1
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới trao các kỷ lục cho dự án "Thành phố biển hồ" Vinhomes Ocean Park (Ảnh: Vinhomes).

Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park là công trình phức hợp nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2.

Tổ hợp bao gồm 6 hồ tạo sóng nhân tạo với tổng diện tích 5,4ha với các ngọn sóng có thể cao tới 2,8m; thác nước cao 15m, núi nhân tạo cao 30m, công viên cát Sandy Park rộng hơn 1ha với bãi cắt trắng được sàng lọc kỹ lưỡng, vận chuyển từ Nha Trang, mang tới không gian như các resort cao cấp và hồ nước mặn nhân tạo Laguna 9,3ha. Tổng thể công trình tạo thành một tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo với diện tích 18ha.

Bao quanh công viên Royal Wave Park là cảnh quan được lấy cảm hứng từ những công trình nổi tiếng trên thế giới, làm nên tổng thể một khu đô thị biển độc đáo tại miền Bắc. Hàng nghìn tấn cát mịn, đạt độ sạch được mang về từ Nha Trang để bồi đắp.

Đại diện Vinhomes cho biết, nước biển tại công viên có vị mặn tự nhiên, tốt cho sức khỏe con người, đồng thời thân thiện với môi trường. Độ mặn được ước tính cân bằng như biển hồ nhân tạo tại Vinhomes Crystal Lagoons.

Royal Wave Park không chỉ là tiện ích nổi bật của dự án Vinhomes Ocean Park 2 mà còn là một điểm đến mới của phía Đông Thủ đô, điểm hẹn của những show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế bên bờ biển nhân tạo.

Ngay sau khi hoàn thành, Royal Wave Park đã trở thành địa điểm tổ chức của hàng loạt những sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí quốc tế.

Tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park xác lập kỷ lục thế giới - 2
Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park với nhiều hoạt động thể thao - vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng hấp dẫn (Ảnh: Vinhomes).

Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park là một mảnh ghép chiến lược hoàn thiện bức tranh tiện ích tại "quần thể đô thị biển" 1.200ha, biến đây trở thành vùng đất lễ hội - điểm đến vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng "biển" mới của người dân Thủ đô và khách du lịch quốc tế và trong nước.

Bên cạnh đó, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 còn sở hữu những tiện ích đẳng cấp thế giới như Kinh đô Ánh sáng hơn 5,8ha với quảng trường Empire Square hơn 3ha, tháp biểu tượng thần Ánh sáng cao 50m, phố đi bộ Kinh đô Ánh sáng dài gần 1km tái hiện đại lộ Champs Elysees (Paris) tráng lệ. Nơi đây còn có công viên Trung tâm Empire Park, quần thể liên hoàn bể bơi các loại với tổng diện tích mặt nước lên đến hàng chục nghìn mét vuông, hàng chục công viên nội khu xanh mát với kiến trúc, cảnh quan độc đáo lấy cảm hứng từ các địa danh nổi tiếng trên thế giới...

Vinhomes Ocean Park 2 kết hợp với Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Ocean Park 3 tạo thành "quần thể đô thị biển" tầm cỡ thế giới với quy mô lên đến hơn 1.200ha, kiến tạo nên một "Phố Đông" sầm uất, sôi động, rực sáng của Thủ đô.

Bà Phạm Thị Lan Phương - Giám đốc Kinh doanh Vùng 2, Công ty Cổ phần Vinhomes - chia sẻ: "Tổ hợp Royal Wave Park được ghi nhận Kỷ lục thế giới đúng vào ngày mở màn cho tuần lễ Khai trương Quảng trường Kinh đô Ánh sáng và chuỗi sự kiện chào hè là một món quà đặc biệt ý nghĩa chủ đầu tư Vinhomes dành tặng cho hàng nghìn cư dân đã tin tưởng lựa chọn Vinhomes Ocean Park 2. Sự tôn vinh của Tổ chức Kỷ lục Thế giới cũng cho thấy quy mô phát triển, tính độc đáo và tầm vóc của dự án đã sánh ngang với các quốc gia phát triển và khẳng định giá trị sống mà Vinhomes liên tục mang lại cho cư dân".

Chủ đầu tư liên tục đưa các công trình tầm cỡ như Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, đại lộ Kingdom Avenue, công viên Royal Wave Park, vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay, biển hồ tạo sóng Crystal Lagoon và hồ Ngọc Trai trải cát trắng... vào hoạt động. Nơi đây đồng thời tổ chức hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hệ thống xe buýt điện, trạm sạc điện dành cho ô tô - xe máy điện. "Quần thể đô thị biển" 1.200ha Vinhomes đang là điểm đến an cư - mua sắm - vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam.