1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Hà Nội:

Tin rao bán nhà phố ở Chùa Bộc bất ngờ tăng vọt, giá 300-600 triệu đồng/m2

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Theo ghi nhận, lượng tin rao bán nhà mặt phố ở khu Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nhiều lên trong vài ngày trở lại đây.

Cụ thể trên một trang chuyên rao bán bất động sản, chỉ trong vòng vài ngày gần đây có tới 14 căn nhà ở Chùa Bộc được rao bán. Giá cả các căn khá phong phú. Tùy thuộc vào vị trí, diện tích của mỗi căn nhà, giá rao bình quân dao động từ gần 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng/m2.

Một căn góc mặt phố Chùa Bộc được người rao bán quảng cáo là "hàng hiếm" có diện tích hơn 48 m2 với 4 tầng, mặt tiền rộng 3,78 m. Giá chào bán là 29 tỷ đồng, tức là vào khoảng hơn 600 triệu đồng/m2. "Giá quá rẻ do gia chủ chuyển chỗ ở", người rao bán thông tin thêm.

Tin rao bán nhà phố ở Chùa Bộc bất ngờ tăng vọt, giá 300-600 triệu đồng/m2 - 1

Rao bán nhà phố Chùa Bộc.

Một căn khác có giá thấp hơn là căn có diện tích 48 m2 với tầng 1 kinh doanh bán hàng, từ tầng 2 đến tầng 4 có phòng ngủ sạch sẽ và tầng 5 là sân phơi. Tổng giá trị căn hộ được rao là 14,6 tỷ đồng, tức hơn 300 triệu đồng/m2.

Cùng thời điểm, một chủ nhà khác cũng rao bán nhà phố Chùa Bộc với diện tích 56 m2, mặt tiền 4,2m, 7 tầng thang máy, nhà lô góc hai mặt thoáng cách mặt phố 15 m. Chủ nhà khẳng định có sổ đỏ, diện tích vuông vắn, pháp lý sạch và rao bán giá hơn 223 triệu đồng/m2.

Ngoài ra còn có một số căn diện tích khá bé chỉ khoảng 20 m2 được rao bán với giá 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngôi nhà này không phải mặt đường, mà cách mặt phố khoảng 100 m.

Trước đó, một căn nhà mặt phố Chùa Bộc với diện tích 110 m2 được rao bán giá 43 tỷ đồng. Theo chia sẻ từ chủ nhà, giá thuê mỗi tháng căn nhà này đem lại khoảng 80 triệu đồng. Chủ tin rao lý giải chủ nhà cần tiền nên bán gấp.

Không chỉ là trục giao thông chính của quận Đống Đa, đường Chùa Bộc từng được ví là "thiên đường shopping" của các chị em. Việc kinh doanh ở khu phố này trước đây vô cùng sầm uất. Ở con phố này, giai đoạn bình thường khi chưa xảy ra đại dịch, rất hiếm khi có biển cho thuê chứ chưa nói đến rao bán nhà.

Tin rao bán nhà phố ở Chùa Bộc bất ngờ tăng vọt, giá 300-600 triệu đồng/m2 - 2

Cửa hàng ở con phố sầm uất bậc nhất Hà Nội đóng cửa, trả mặt bằng.  

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 xảy ra, ngay cả khi Hà Nội chưa có chủ trương giãn cách theo Chỉ thị 16 thì la liệt cửa hàng trên đoạn phố này treo biển "cho thuê, chuyển nhượng mặt bằng". Gánh nặng tiền thuê mặt bằng ở những con phố đắt đỏ như Chùa Bộc khiến các tiểu thương khó cầm cự lâu dài.

Theo tìm hiểu, một mặt bằng cho thuê tại phố Chùa Bộc có diện tích 110 m2, mặt tiền 5 m được rao với giá khoảng 70-80 triệu đồng/tháng. Một căn nhà có diện tích nhỏ hơn nhưng 4 tầng được rao với giá 100 triệu đồng/tháng, thuê nguyên căn. Với những nhà có diện tích tầm 20 m2 mỗi sàn cũng được cho thuê với giá 15-20 triệu đồng/tháng…

Mới đây truyền thông trong nước cũng đưa tin về việc UBND TP Hà Nội đã phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc phần tư (1/4) nút giao từ Học viện Ngân hàng đến cổng trường Đại học Công đoàn, quận Đống Đa.

Sau khi mở rộng, mặt đường tuyến phố Chùa Bộc trong nút giao sẽ rộng 23 - 30 m; đoạn từ Chùa Bộc đến phạm vi nút giao rộng từ 16 - 18 m; vỉa hè rộng trung bình 3 m.