1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thanh Long Bay thành điểm check-in ở Bình Thuận, nhà đầu tư hưởng lợi

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cùng với chuỗi sự kiện khai trương Hola Beach, Thanh Long Bay là điểm check-in thu hút du khách khi tới Bình Thuận. Từ đây, vị thế của một "hub" du lịch dần hiện diện, cho dòng tiền của nhà đầu tư có triển vọng sinh lời.

"Hub" du lịch gọi tên Thanh Long Bay

Du khách ưu tiên lựa chọn các điểm đến vừa có tính năng lưu trú nghỉ dưỡng vừa là điểm check-in, trải nghiệm du lịch mới lạ độc đáo, đẳng cấp nhưng vẫn không tách rời chuỗi di tích danh thắng của Bình Thuận trong bán kính 30 phút di chuyển. Sự đa dạng và thuận tiện đã khiến dòng sản phẩm này nhanh chóng tỏ rõ sức hút lớn, đặc biệt là dòng khách trung - thượng lưu luôn hướng tới dịch vụ 5 sao, chất lượng cao.

Khám phá Thanh Long Bay - điểm đến mới của Bình Thuận

Lấy đơn cử như tổ hợp Thanh Long Bay quy mô 90 ha tại Kê Gà, trên mặt tiền ĐT.719. Trong năm 2021, cùng với sự kiện khai trương một loạt tiện ích cảnh quan như vòng xoay Ánh Trăng, đại lộ Ánh Sao, cầu Ngân Hà, cổng chào, ao sen cảnh quan,... nơi đây đã thu hút sự chú ý của du khách. Tuy nhiên phải kể đến cột mốc khai trương Hola Beach (quy mô 2 ha) trong ngày 30/4 - phân khu đầu tiên được vận hành, thì Thanh Long Bay mới thực sự trở thành "hub" du lịch trong những ngày gần đây.

Theo đó, Hola Beach không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú với mô hình cắm trại theo hướng 5 sao tại phía Nam mà còn tích hợp loạt điểm vui chơi bất tận như Beach Club, Beach House, Tree House, khu Glamping cùng các hoạt động giải trí, lễ hội BBQ, tận hưởng trải nghiệm thể thao biển cảm giác mạnh, thỏa sức check-in cùng mô hình độc lạ như tháp tầm vông hay cụm tạo hình mây tre đan.

Thanh Long Bay thành điểm check-in ở Bình Thuận, nhà đầu tư hưởng lợi - 1
Thanh Long Bay thành điểm check-in ở Bình Thuận, nhà đầu tư hưởng lợi - 2
Vô số điểm check-in, nghỉ dưỡng độc đáo tại Hola Beach.

Tốc độ phủ sóng của Hola Beach giúp cho thương hiệu và nhận diện của Thanh Long Bay lan tỏa, từng bước khẳng định vị thế trong thị trường khai thác du lịch Bình Thuận. Minh chứng là trước lễ 3 tuần, toàn bộ phòng trong Hola Beach đã được bán hết, những ngày cuối tuần cho hai tháng 5-6 cũng không còn nhiều phòng trống.

Dư địa màu mỡ

Triển khai hơn 2 năm qua, Thanh Long Bay đã là cái tên khá quen thuộc với giới đầu tư bất động sản. Tuy nhiên về khả năng khai thác du lịch và năng lực vận hành, do chưa có phân khu nào chính thức hoạt động nên hiệu quả chưa được kiểm chứng. Hola Beach vận hành và thành công ở cả mảng thu hút du khách lẫn khai thác lưu trú.

Trong tương lai, với hàng loạt các tiện ích khác đồng loạt đi vào vận hành sẽ thu hút thêm hàng triệu du khách, hứa hẹn đưa Thanh Long Bay thành "hub" du lịch hàng đầu khu vực. Trong khi chờ đợi toàn khu vực đi vào hoạt động, Hola Beach cùng các tiện ích đã vận hành chính là cầu nối để quảng bá giúp tổ hợp thành điểm đến thương hiệu, duy trì dòng du khách ổn định và tăng trưởng. Chủ đầu tư cho biết, những nhà đầu tư trước đó và hiện tại được hưởng lợi sớm từ Thanh Long Bay do thương hiệu và vị thế của dự án đã được định vị trong lòng du khách.

Bởi lẽ, đây là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển lớn bậc nhất Bình Thuận, sở hữu lợi thế khi ôm trọn gần 2 km mặt tiền biển Vịnh Hòn Lan - top 10 bờ biển đẹp nhất châu Á. Đi theo mô hình "all-in-one" nổi tiếng thế giới, Thanh Long Bay sở hữu tới 8 phân khu cùng hơn 1.000 tiện ích chuẩn 5 sao mang đến vô vàn trải nghiệm mà theo NamGroup cần ít nhất 7 ngày đêm mới khám phá hết.

Thanh Long Bay thành điểm check-in ở Bình Thuận, nhà đầu tư hưởng lợi - 3
Tổ hợp đa tiện ích Thanh Long Bay.

Ngoài các khu đã hoạt động còn có hệ tiện ích mang tầm khu vực và quốc tế như khu kinh tế đêm, quảng trường - nơi tổ chức các đại nhạc, lễ hội quy mô lớn, bến du thuyền đủ sức chứa 150 chiếc… Đây là trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam. Tất cả được bảo chứng công suất khai thác phòng, dịch vụ đẳng cấp bởi các thương hiệu vận hành danh tiếng toàn cầu như Wyndham (Mỹ), Accor Hotels (Pháp), H2O Sports Hawaii (Mỹ).

Cuối năm nay, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết cùng hẹn về đích, 2025 sân bay quốc tế Long Thành sẽ hoạt động đón khách quốc tế. Đây là hai cột mốc rất lớn để Bình Thuận thu hút khách nội địa vào năm 2023, tối ưu và đón trọn dòng khách quốc tế từ cột mốc 2025.

Theo chủ đầu tư, để sẵn sàng cho cuộc bứt tốc, đáp ứng, níu chân, hút du khách quay trở lại trong vận hội mới, những mô hình hoành tráng, đẳng cấp, mới lạ như Thanh Long Bay góp phần giúp Bình Thuận tạo ra lợi thế cạnh tranh, trở thành "hub" du lịch nội địa và quốc tế.

"Khi là tâm điểm check-in, hút hàng triệu du khách, việc khai thác lưu trú, dịch vụ du lịch cùng gia tăng giá trị của Thanh Long Bay thể hiện rõ nét. Nhất là trong bối cảnh giá bất động sản một số nơi tại đây bằng ½, thậm chí 1/5 so với các điểm đến truyền thống", chủ đầu tư chia sẻ.

Đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay. 

Nhà phát triển: Tập đoàn Nam Group.

Vị trí: Kê Gà - Bình Thuận