1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Summit Building - Dự án cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế

(Dân trí) - Dự án Summit Building 216 do Công ty Cổ phần Veracity làm Chủ đầu tư chính thức cất nóc vào cuối năm 2018; song mới gần đây, vào cuối năm 2019, thương hiệu Veracity và Summit Building mới chính thức được ra mắt với công chúng.

Thương hiệu Veracity: Lấy Khách hàng làm trung tâm

Theo chia sẻ của ông Paul J.Mason, người sáng lập ra thương hiệu Veracity, đồng thời cũng là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực BĐS : “Việc phát triển BĐS phải lấy con người làm trung tâm. Tại Veracity, mọi thứ chúng tôi làm đều xuất phát với câu hỏi - Điều mà khách hàng của chúng tôi thực sự mong muốn là gì? - Chúng tôi hiểu rằng mọi điều chúng tôi làm đều xuất phát từ Khách hàng và Khách hàng chính là chính khóa chính cho mọi quyết định của mình”.

Đây là tôn chỉ dân dắt đội ngũ Veracity luôn lấy làm thước đo cho các hoạt động kinh doanh; và cụ thể hóa nó trong các sản phẩm BĐS mà thương hiệu này đầu tư và phát triển. Và trong dự án chung cư cao cấp Summit Building, sắp được hoàn thiện trong năm 2020 này, đội ngũ phát triển dự án của Veracity đã và đang ứng dụng hàng loạt các công nghệ, tiêu chuẩn tân tiến bậc nhất nhằm đem lại một sản phẩm cao cấp nhất cho hơn 200 chủ căn hộ tương lai của dự án.

Những căn hộ đáng sống, những ngôi nhà đáng để trở về

Thiết kế của các căn hộ Summit Building hướng đến việc tạo ra một tòa nhà sử dụng công nghệ cao, toát lên nét tính cách hiện đại, sang trọng, độc đáo, dành riêng cho một nhóm cộng đồng văn minh, trí thức. Phong cách thiết kế sử dụng các đường nét sắc sảo, tránh những chi tiết rườm rà như phào, chỉ. Sử dụng hệ tường kính khổ lớn, mặt đứng của Summit Building không chỉ mang lại hơi thở hiện đại, mà còn cải thiện khả năng đón ánh sáng tự nhiên, cũng như cách âm, cách nhiệt tốt với môi trường bên ngoài. Nhờ đó, gia chủ có thể tiết kiệm điện năng sử dụng trong chiếu sáng, và điều hòa nhiệt độ.

Summit Building - Dự án cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế - 1
Không gian mở với ánh sáng tự nhiên

Được thiết kế dựa trên những nghiên cứu tiêu chuẩn của phương Tây, các diện tích phòng đáp ứng tốt các chuẩn vàng trong xây dựng của Australia, đảm bảo chất lượng sống của gia chủ trọng mọi nhu cầu căn bản nhất từ ánh sáng tự nhiên, không khí tươi cho sự thoải mái trong sinh hoạt thường ngày. Không chỉ vậy, các chi tiết nhỏ như chiều rộng các lối đi, hay các kho chứa đồ thường bị bỏ qua trong các thiết kế được tối ưu hóa về diện tích phòng, và tối ưu về giá bán, lại được CĐT Veracity hết sức quan tâm, chú ý nhằm tạo sự thuận tiện trong di chuyển, cũng như đảm bảo sự thông thoáng tối đa cho không gian sống của cư dân.

Summit Building - Dự án cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế - 2
Thiết kế không gian tính toán tới mọi sinh hoạt của gia chủ

Chi tiết nhỏ mang lại giá trị lớn

Các hệ thống đường điện, đường ống nước nằm bên trong kết cấu công trình, thường khó tiếp cận và bị “lãng quên” khi mua nhà, song đây lại chính là yếu tố quyết định đến chất lượng, tuổi thọ và giá trị của công trình. Nhằm tiết kiệm thời gian bảo trì, sửa chữa cũng như giảm thiểu tối đa các tác động tới cấu trúc của tòa nhà trong quá trình sử dụng và bảo trì các hệ thống, đơn vị thi công đã lắp đặt các hệ thống đường ống nước, dây điện, dây tín hiệu được đánh mã, màu theo từng lộ tuyến giúp việc lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị thông minh và thiết bị PCCC được chính xác, thuận tiện cho công tác bảo trì, sửa chữa về sau mà không cần phải tốn kém làm lại toàn bộ hệ thống, không gây ồn với các sửa chữa nhỏ, và đảm bảo thẩm mỹ, kết cầu của căn hộ.

Hệ thống PCCC 3 lớp - Tận hưởng công nghệ của tương lai

Hệ thống PCCC tại Summit Building được bắt đầu từ các căn hộ với hệ thống Smarthome kết hợp với các bộ xử lý tín hiệu, và đường dây dẫn tín hiệu điều khiển được chia lộ tuyến rõ ràng, giúp kiểm soát các thiết bị công suất cao, tiềm ẩn rủi ro nguy cơ cháy nổ như bếp, bình nóng lạnh, điều hòa ở mức tối đa. Điều này cho phép cư dân có thể dễ dàng tắt bật từ xa, sử dụng các chế độ tùy chỉnh định sẵn (preset), quản lý căn hộ của mình ngay cả khi gia đình đang kỳ nghỉ ở nước người hay công tác xa nhà dài ngày, tạo ra. Đây là cơ sở vững chắc cho lớp phòng vệ đầu tiên của tòa nhà thông minh này.

Lớp phòng vệ thứ hai chính là các thiết bị đầu báo thông minh, đảm bảo công tác cảnh báo cho cư dân tòa 24/7 đi kèm với đó là các hệ thống phát thanh công cộng, camera an ninh, các cửa chống cháy tại lối thoát hiểm kèm cảm biến thông minh, các thiết bị PCCC tiêu chuẩn quốc tế được cung cấp bởi tập đoàn Tyco. Đây là cơ sở để đội ngũ quản lý tòa nhà xác định, khoanh vùng, và kiểm soát các sự cố cháy nổ một cách nhanh chóng và phản ứng tức thì nếu có sự cố.

Summit Building - Dự án cao cấp mang tiêu chuẩn quốc tế - 3
Giải pháp chưa cháy tân tiến nhất hện nay - SpraySafe

Ở lớp phòng vệ ngoài cùng, giải pháp chữa cháy tân tiến nhất hiện nay - cánh tay Robot SpraySafe - có khả năng xử lý các đám cháy xảy ra bên ngoài tòa nhà, nơi mà hầu hết các phương pháp chữa cháy phổ thông không thể tiếp cận do đặc thù về độ cao và độ khó trong xử lý đám cháy tại không gian mở. Với cảm biến nhiệt, hệ thống cánh tay robot có khả năng phát hiện và xử lý các đám cháy trong diện tích rộng 50mx50m (tương đương 15-17 tầng nhà) theo tất cả các hướng, với tốc độ triển khai tính bằng giây. Qua đó, giảm thiểu tối đa nguy cơ đám cháy lan, trên diện ngoài các công trình cao tầng.

Bằng sản phẩm thế hệ mới, sở hữu những tiêu chuẩn và công nghệ mang tầm quốc tế, Veracity mong muốn tạo ra những giá trị thiết thực đến với người mua nhà, đặc biệt là nhóm khách hàng tiềm năng của mình. Đây là cách mà thương hiệu này lựa chọn để định vị được mình trong một thị trường BĐS có tính cạnh tranh cao như hiện nay.