PhotoStory

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm

Thực hiện: Hà Phong

(Dân trí) - Ngoài dự án NHS Trung Văn đang được triển khai và mở bán, tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) còn có 2 dự án nhà ở xã hội là Green Tower Đại Mỗ, Rice City Tố Hữu được quây tôn, không có xây dựng.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang trong tình trạng quây tôn tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Video: Hà Phong).

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 1

Gần đây, nhiều hội nhóm nhà đất trên mạng xã hội đã thông tin rầm rộ về một số dự án nhà ở xã hội tại quận Nam Từ Liêm, trong đó có dự án Green Tower Đại Mỗ thuộc khu đô thị  FLC Premier Parc Đại Mỗ. 

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 2

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội Green Tower Đại Mỗ do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án này diện tích khoảng gần 33.000m2, gồm tòa căn hộ cao 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, với khoảng 500 căn hộ với diện tích 56-82m2. 

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 3
Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 4

Theo ghi nhận, dự án này vẫn trong tình trạng được quây tôn, để cỏ mọc. Một phần diện tích dự án đang được dùng làm nhà tạm phục vụ ăn ở cho công nhân.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 5

Tiến độ thực hiện khu đô thị  FLC Premier Parc Đại Mỗ có thời điểm "đứng im" sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt. Nhiều khách hàng mua căn hộ chung cư và nhà thấp tầng (biệt thự, liền kề) nhiều lần tới trụ sở của công ty này để căng băng rôn, yêu cầu tiếp tục triển khai dự án. 

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 6

Tương tự như Green Tower Đại Mỗ, dù chưa có hoạt động xây dựng nhưng dự án nhà ở xã hội Rice City Tố Hữu được "cò mồi" rao bán, giới thiệu rầm rộ thời gian qua. 

Theo tìm hiểu, lô đất làm dự án Rice City Tố Hữu thuộc phường Mễ Trì và Trung Văn của quận Nam Từ Liêm. Dự án nhà ở xã hội này do Công ty cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 7
Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 8

Theo ghi nhận của Dân trí, dự án này hiện chưa có hoạt động xây dựng. Trên khu đất dự án chủ yếu là các cửa hàng hoa, cây cảnh, gốm sứ.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 9

Cùng nằm trên trục đường Tố Hữu, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đang gây "sốt" trên thị trường thời gian qua. Nhiều người mua nhà ở xã hội dự án đã phải chờ chực, xếp hàng từ đêm đến sáng để nộp hồ sơ. Dù dự án có 225 căn hộ nhà ở xã hội, nhưng có tới hơn 1.000 hồ sơ đăng ký mua. 

Bên cạnh đó, giá căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này được cơ quan chức năng phê duyệt là 19,5 triệu đồng/m2 - cao nhất từ trước tới nay ở Hà Nội. Như vậy, để có thể sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội có diện tích nhỏ nhất là 69,9m2, người dân phải bỏ ra số tiền khoảng 1,36 tỷ đồng, còn với diện tích lớn nhất 76,8m2, số tiền phải bỏ ra hơn 1,49 tỷ đồng/căn hộ.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 10

Dự án có một khối nhà chung cư cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án có tổng mức đầu tư 571 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS làm đại diện chủ đầu tư.

Những lô đất làm nhà ở xã hội đang được quây tôn tại quận Nam Từ Liêm - 11

Hiện tại, dự án đã được xây dựng phần thân. Dự kiến dự án sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý II/2024.