Ngắm hoa anh đào mong manh và hiểu về triết lý "không có gì mãi mãi"

Hoàng Anh

(Dân trí) - Mùa xuân, khi anh đào nở rộ, cũng là lúc người dân Nhật Bản thuộc đủ mọi lứa tuổi tụ tập dưới các gốc cây để tham gia tiệc hanami.

Hoa anh đào là loài hoa biểu tượng của nước Nhật. Đây là loài hoa gắn liền với văn hóa, triết lý của người Nhật và là hình tượng thường xuất hiện trong thơ ca, văn học, nghệ thuật. Mỗi mùa xuân đến, hình ảnh những con đường tại Nhật Bản ngập trong sắc hồng của những cánh hoa anh đào nhỏ bé đung đưa trong gió lại làm lay động trái tim của những người dân xứ Phù Tang và những người yêu mến vẻ đẹp của nước Nhật.

Người Nhật có tập tục hanami để chỉ việc thưởng hoa, tổ chức những bữa tiệc trà dưới tán hoa anh đào vào mùa xuân. Đây là truyền thống đã có từ lâu đời, thường gồm các gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng nhau dùng tiệc nhẹ và ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa biểu trưng của mùa xuân.

Ngắm hoa anh đào mong manh và hiểu về triết lý không có gì mãi mãi - 1
Người dân Nhật Bản tham gia tiệc hanami. Ảnh: Tripsavvy

Tập tục này có từ thời Nara (710-794). Tuy nhiên, vào thời đó, tập tục hanami khởi nguồn là để chỉ ngắm hoa mơ, loài hoa đầu tiên nở vào mùa xuân tại nước Nhật. Theo thời gian cho tới ngày nay, hanami trở thành ngắm hoa anh đào vào mùa xuân.

Người Nhật cùng gia đình và bạn bè tụ tập dưới những gốc cây anh đào, cùng nhau dùng đồ ăn, thức uống dưới tán hoa màu hồng nhạt, đôi khi có những cơn mưa cánh hoa rụng xuống mặt đất khi gió thổi qua. Đôi khi, bữa tiệc hanami cũng có thể chỉ gồm một người thảnh thơi ngồi nhâm nhi ly đồ uống rồi ngẩng đầu ngắm hoa. Bữa tiệc hanami tại Nhật Bản thường gồm những nhóm đông hơn, gồm các thành viên gia đình, bạn bè để tạo không gian vui tươi của chuyến dã ngoại đầu xuân.

Ngắm hoa anh đào mong manh và hiểu về triết lý không có gì mãi mãi - 2
Hoa anh đào là loài hoa biểu tượng của mùa xuân nước Nhật. Ảnh: Tripsavvy

Người Nhật thường mang theo những món ăn chuẩn bị sẵn tại nhà tới các bữa tiệc hanami. Ngày nay, các công viên trồng hoa anh đào, địa điểm tổ chức tiệc hanami thu hút đông đảo người dân, thường có các quầy hàng bán đồ ăn ven đường phục vụ nhu cầu của du khách muốn mua đồ ăn vào ngắm hoa.

Tiệc hanami được tổ chức trên khắp Nhật Bản từ tháng Ba tới tháng Năm. Một số khu vực có thể tổ chức vào tháng Một, tháng Hai, tháng Sáu, tùy vào thời điểm hoa nở tại mỗi địa phương khác nhau. Người dân thường tập trung tại các công viên, các tụ điểm công cộng trồng nhiều hoa anh đào để tổ chức tiệc hanami.

Hoa anh đào còn biểu trưng cho cái đẹp mong manh, thoáng qua vì thời điểm từ lúc hoa nở tới khi tàn chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Do đó, hoa anh đào còn biểu trưng cho khái niệm mono no aware của người Nhật, nghĩa là "không có gì là mãi mãi". Ngắm hoa anh đào vào thời điểm hoa nở rộ là một cách để người Nhật trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống trước khi thời gian vụt qua.