Một huyện ngoại thành của Hà Nội liên tục đấu giá đất, thu hơn 780 tỷ đồng

Hà Phong

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) tổ chức thành công 8 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách 780,82 tỷ đồng.

Nói trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức cho biết, trong năm nay, huyện Mê Linh dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 500 thửa đất trên địa bàn các xã, thị trấn. Các khu đất này nằm ở vị trí đẹp, đón đầu dự án vành đai 4.

Theo ông Thức, từ đầu năm đến nay, huyện Mê Linh đã tổ chức thành công 8 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách 780,82 tỷ đồng.

Một huyện ngoại thành của Hà Nội liên tục đấu giá đất, thu hơn 780 tỷ đồng - 1

Khách hàng tham gia đấu giá đất ở huyện Mê Linh vào cuối tháng 3 năm nay (Ảnh: Ngọc Tuấn).

Mới đây nhất, ngày 7/6, phiên đấu giá 54 thửa đất tại xã Tam Đồng và xã Tiến Thịnh được tổ chức thành công, giúp thu về ngân sách gần 200 tỷ đồng. 197 khách hàng với 604 hồ sơ tham dự. Tổng số tiền trúng đấu giá cả phiên là 186,5 tỷ đồng, chênh 52,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Cụ thể, kết quả, điểm X1, xứ đồng làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng đã đấu giá thành công 2/2 thửa đất; giá trúng đấu giá cao nhất là 42,6 triệu đồng/m2. Tổng tiền trúng đấu giá 2 thửa đất trên là 12,5 tỷ đồng, chênh 3,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Điểm tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh đấu giá thành công 52/52 thửa; giá trúng đấu giá cao nhất 70,8 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá 52 thửa đất trên là 174 tỷ đồng, chênh 49,2 tỷ so với giá khởi điểm.

Trước đó, vào cuối tháng 3, phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 30 thửa đất tại điểm X2, tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh và khu Quán Chợ thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc cũng được tổ chức thành công, thu về ngân sách hơn 130 tỷ đồng, cao hơn 60 tỷ đồng so với giá khởi điểm.