1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Lợi thế khi sống trong căn hộ "all-in-one" thời dịch

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhiều khách hàng nhận thấy lợi thế ở căn hộ chung cư tiện ích "all-in-one" khi dành toàn thời gian tại nhà thời dịch nhưng vẫn đáp ứng các nhu cầu an toàn, thoáng đãng, hoạt động thiết yếu…

Các đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh nối tiếp với các chỉ thị siết chặt khiến thời gian biểu của nhiều gia đình chỉ gói gọn trong không gian nhà ở với bốn bức tường. Đây cũng là thời gian nhiều gia đình nhận ra tầm quan trọng của việc chọn nơi an cư phù hợp, lý tưởng cho cả nhà bất kể có dịch bệnh hay không. Nhất là những gia đình đa thế hệ, có người già, trẻ nhỏ, một căn hộ "tất cả trong một" lại càng cần thiết để có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thiết yếu.

Gia đình chị Thảo Nguyên (30 tuổi, quận 7, TPHCM) vượt qua 4 tháng giãn cách an toàn tại nhà mà chẳng cần đặt chân ra khỏi khu chung cư đang ở. Suốt thời gian giãn cách, gia đình chị nhận sự hỗ trợ từ ban quản lý chung cư để có đủ lương thực, tòa nhà cũng có sẵn siêu thị 24h và nhà thuốc ngay nội khu. Nhà chung cư còn có ban công thoáng mát, công viên xanh, mỗi ngày chỉ cần mở cửa là có thể đón nắng và gió trời tự nhiên.

Không chỉ gia đình Thảo Nguyên mà cả nhà Mạnh Cường (28 tuổi, Nhà Bè) cũng cảm thấy may mắn khi sống trong căn hộ tầng 5 của một chung cư phía Nam Sài Gòn. Sau 4 tháng giãn cách xã hội, gia đình anh đều khỏe mạnh, thoải mái. Thậm chí các bậc phụ huynh còn hài lòng khi có con cháu vây quanh mọi lúc.

Gia đình chị Thảo Nguyên và Mạnh Cường là hai trong số nhiều hộ dân vượt bão Covid-19 an toàn mà vẫn có đời sống sinh hoạt gần như đủ đầy, an yên nhờ sống trong các chung cư tiện ích "all-in-one". Có thể nói dịch bệnh đã góp phần thay đổi tư duy chọn nhà ở của nhiều người, khiến họ chú trọng các yếu tố sức khỏe, đời sống và sự tiện lợi, chu toàn nhiều hơn.

GS.TS Nguyễn Minh Hòa - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP HCM nhận định dịch bệnh đã làm cho nhân loại phải tư duy lại về cuộc sống của họ. "Sống như thế nào", "phát triển ra sao" trở thành yếu tố quan trọng hơn cả.

Dịch bệnh đã góp phần chỉ ra những bất cập trong cách bố trí hạ tầng đô thị của Đông Nam Á và TPHCM. Các dãy nhà nối dài với những con hẻm bé xíu, cửa ra vào chỉ cách nhau một mét, không gian bí bách kèm cư dân đông đúc đã khiến chính nơi sống trở thành mối nguy lây nhiễm dịch bệnh. Để đảm bảo các quy tắc phòng dịch, các nhà đô thị học phải tìm cách tái cấu trúc đô thị, làm cho thông thoáng, nhiều cây xanh hơn.

Các khu nhà ở, dân cư gắn liền với mảng xanh bên cạnh, khoảng không rộng lớn như hồ cảnh quan… sẽ giúp người dân sống thoải mái, thư thái hơn; công tác quản lý, phòng ngừa dịch bệnh cũng dễ dàng; góp phần tăng khả năng chống chịu cho thành phố. Mặt khác, vấn đề sức khỏe cũng ngày càng được quan tâm hơn trong thời đại bình thường mới. Nhiều người chuyển sang chú trọng mảng xanh, không khí trong lành đi kèm những hoạt động bảo vệ sức khỏe và tái tạo năng lượng khi lựa chọn không gian sống.

Lợi thế khi sống trong căn hộ all-in-one thời dịch - 1
Bất động sản Nam Sài Gòn thu hút nhà đầu tư lẫn người mua ở thực thời "bình thường mới". (Ảnh: shutterstock).

Với những yếu tố kể trên, GS.TS Nguyễn Minh Hòa nhận định khu Nam Sài Gòn đã "đi trước thời đại"... Khoảng cách giữa dân cư khu vực này khá lớn, góp phần đảm bảo cuộc sống bền vững cho cư dân. Quận 7 cũng là một trong hai nơi thoát dịch sớm, nhờ dân cư thưa, khoảng xanh lớn. Cộng thêm lợi thế sở hữu các khu căn hộ biệt lập, dự án nhà chung cư vì sức khỏe gia chủ, Nam Sài Gòn hiện là một trong những thị trường bất động sản hút cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Lợi thế khi sống trong căn hộ all-in-one thời dịch - 2
The Peak Garden - Căn hộ chăm sóc sức khỏe, liền kề Phú Mỹ Hưng.

Là một trong những dự án nổi trội của khu Nam TPHCM, The Peak Garden tọa lạc trên cung đường tài chính "tỷ đô" Nguyễn Lương Bằng, hội tụ những yếu tố để mang lại cuộc sống vừa an yên, vừa đủ sôi nổi cho các cư dân thượng lưu.

Phát triển theo mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe, các cư dân tương lai của The Peak Garden sẽ được hưởng thụ không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên với mảng xanh mặt nước rộng hơn 11.000 m2 là công viên Luna Park hơn 6.000 m2, hồ thiên đường hơn 3.000 m2 và hệ thống vườn treo thác nước ngay trong tòa nhà. Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ khoảng xanh sẵn có từ đô thị liền kề Phú Mỹ Hưng, tạo nên những "lá chắn xanh" bảo vệ cư dân.

Lợi thế khi sống trong căn hộ all-in-one thời dịch - 3
Dự án sở hữu mảng xanh hơn 11.000 m2 và hệ tiện ích all-in-one.

Đi kèm còn có hệ tiện ích all-in-one hiện đại bậc nhất mà chỉ trung tâm thương mại - tài chính quốc tế hàng đầu khu vực Nam Sài Gòn này sở hữu. Chỉ với 5 phút di chuyển, cư dân The Peak Garden có thể dễ dàng chạm đến các tiện ích đa phương sẵn có bằng đại lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng như: bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tâm Đức, trung tâm thương mại Crescent Mall, trung tâm SECC, Đại học RMIT, Tôn Đức Thắng...; và chỉ mất khoảng 10-20 phút để đến thẳng trung tâm quận 1 sầm uất.

Mặt khác, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Vietnam cũng cho rằng không chỉ bị ảnh hưởng từ dịch bệnh, mà trong 15 năm qua, cấu trúc gia đình Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Trước đây, mọi người sống trong một ngôi nhà phố với ba thế hệ. Thế nhưng hiện nay quy mô gia đình đã nhỏ hơn, chỉ còn hai thế hệ.

Với những lợi thế sẵn có mà chủ đầu tư ra sức kiến tạo, The Peak Garden hứa hẹn là lựa chọn phù hợp cho việc an cư và đầu tư bất động sản. Nhất là khi dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt, song nhà ở vẫn còn khá thiếu thốn tại các thành phố lớn. Ở điểm này, căn hộ chung cư là sản phẩm phù hợp với nhiều người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.