Loạt công trình kiến trúc được xây dựng ở nơi hiểm trở bậc nhất thế giới
(Dân trí) - Những công trình kiến trúc được xây dựng cách đây cả trăm năm, nằm cheo leo bên vách núi hiểm trở là điểm đến tham quan hấp dẫn du khách.

Nằm trên đỉnh của một ngọn núi lửa cao hơn 700 m so với mực nước biển, tu viện Phật giáo này nằm ở phía Đông Nam thành phố cổ Bagan (Myanmar) và chỉ có thể tiếp cận được bằng cách leo 777 bậc thang vô cùng cheo leo, trên vách núi.

Đây là một nhà thờ nằm trên đỉnh cột đá cao chót vót, bên trong ngôi làng nhỏ Katskhi, thuộc vùng hẻo lánh phía tây Georgia. Để vào bên trong công trình này, du khách phải trèo lên một chiếc thang thép dài 40 m giữa không trung.

Tu viện Sumela trên núi Mela ở Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 và được coi là một trong những tu viện Kitô giáo lâu đời nhất trên thế giới. Công trình được xây dựng bên sườn của một vách đá dựng đứng và có độ cao gần 1200 m so với mực nước biển.

Ngôi đền dược xây dựng bên sườn núi Heng Sơn (Trung Quốc). Công trình nằm ở vị trí vô cùng hiểm hóc, với một mặt dựa lưng vào núi, một mặt chênh vênh hướng ra bên ngoài.

Tu viện Holy Trinity (Hy Lạp) còn được ví là tu viện lơ lửng giữa không trung. Tu viện tôn giáo này đã tồn tại hơn 6 thế kỷ và đứng sừng sững cách mặt đất gần 400 m.

Là một ngôi chùa Phật giáo nằm trong Thung lũng Paro của Bhutan, quần thể đền nằm cheo leo bên trên một vách đá, cao hơn 3000 m so với mực nước biển. Để lên được đây cũng không hề dễ dàng, bạn phải vượt qua những con đường núi và rừng vô cùng hiểm trở.

Tu viện Eremo di San Colombiaano được xây dựng trực tiếp vào một vách đá, gần thị trấn Rovereto của Ý. Nơi này được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 10 và 14. Để vào được bên trong, du khách phải bám theo một chiếc cầu thang được khắc vào vách đá.

Được xây dựng từ một hang động tự nhiên trên vách đá, Tu viện Phugtal nằm ở phía bắc Ấn Độ. Tu viện được thành lập vào đầu thế kỷ 12, và là một trong những nơi thờ cúng Phật giáo "cô lập" nhất trong khu vực.




Santuario Madonna della Corona nằm trên một vách đá xa xôi ở Ý. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1530, ban đầu khu vực chỉ cho phép các vị thánh đến và suy ngẫm về đức tin của họ trong im lặng, cách xa phần còn lại của thế giới. Ngày nay, nhà thờ mở cửa cho du khách, nhưng vẫn chỉ có thể đến được nơi này bằng cách vượt qua những con đường nằm trên núi.

Thương Minh
Tổng hợp