Lễ hội độc đáo nơi người dân "ăn vụt" để được ban phước tại Nhật Bản

Minh Hương

(Dân trí) - Nhật Bản có rất nhiều lễ hội có phần kỳ lạ trong mắt du khách quốc tế với những tập tục độc đáo. Tuy nhiên, lễ hội Betcha thậm chí còn được coi là kỳ lạ đối với chính người Nhật Bản.

Lễ hội độc đáo nơi người dân ăn vụt để được ban phước tại Nhật Bản - 1
Lễ rước kiệu trong lễ hội Betcha. Ảnh: Visithiroshima

Lễ hội Betcha được coi là biểu tượng văn hóa dân gian phi vật thể của thành phố Onomichi, tỉnh Hiroshima, diễn ra trong ba ngày từ 1-3/11 hàng năm.

Đây là lễ hội lâu đời có từ thời Edo và đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân thành phố Onomichi. Vào thời Edo, đền Ikkyu tại Onomichi thực hiện nghi lễ thanh tẩy kéo dài 3 ngày với ước mong đẩy lùi căn bệnh dịch hạch đang hoành hành tại thành phố. Lễ hội Betcha khởi nguồn từ sự kiện này.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, những chiếc kiệu di động omikoshi sẽ được rước đi trên khắp các con phố. Rất nhiều lễ hội Nhật Bản có tập tục rước kiệu và có sự xuất hiện của những diễn viên đeo mặt nạ, tuy nhiên, Betcha đặc biệt hơn vì mặt nạ được dùng là mặt nạ quỷ.

Lễ hội độc đáo nơi người dân ăn vụt để được ban phước tại Nhật Bản - 2

Con quỷ đeo mặt nạ beta tại lễ hội Betcha. (Ảnh: Visithiroshima)

Ba loại mặt nạ quỷ có tên soba, beta và shouki sẽ được những người biển diễn mang và xuất hiện trên đường phố Hiroshima. Mặt nạ beta là loại mặt nạ phẳng, dày. Tên của mặt nạ soba bắt nguồn từ truyền thuyết người đầu tiên mang mặt nạ này vào thời Edo là chủ một tiệm mì soba. Mặt nạ shouki được đặt theo tên của người đàn ông đầu tiên đeo mặt nạ này vào thời Edo có tên là Shoukichi. 

Lễ hội độc đáo nơi người dân ăn vụt để được ban phước tại Nhật Bản - 3

Quỷ soba (mặt nạ trắng) và quỷ shouki (mặt nạ đỏ) dùng gậy đánh vào người xem hội. (Ảnh: Visithiroshima)

Trong khi những chiếc kiệu omikoshi được rước trên phố, những con quỷ mang ba loại mặt nạ cũng được vây quanh bởi đám đông người xem hội, hòa trong tiếng trống, tiếng sáo tưng bừng. Những con quỷ sẽ dùng những chiếc gậy tre có tên sasara luồn lách trong đám đông và đánh vào người đi đường. Các nam thanh niên trong trang phục sư tử đầy màu sắc cũng xuất hiện và nhảy múa trên đường phố khiến không gian lễ hội thêm phần sôi động.

Lễ hội độc đáo nơi người dân ăn vụt để được ban phước tại Nhật Bản - 4

Quỷ shouki tại lễ hội Betcha. (Ảnh: Visithiroshima)

Người Nhật tin rằng được đánh bởi những con quỷ giống như trải qua nghi thức thanh tẩy và sẽ được ban phước. Đặc biệt trẻ em được cho là sẽ thông minh hơn, tránh được bệnh tật, chóng khỏi bệnh nếu được những con quỷ đánh trong lễ hội Betcha. 

Nếu bạn đi du lịch thành phố Onomichi vào dịp diễn ra lễ hội Betcha, bạn rất có thể sẽ gặp đám đông trảy hội khi đi bộ trên đường phố và được “ăn vụt”, ban phước bởi những con quỷ.

Lễ hội độc đáo nơi người dân ăn vụt để được ban phước tại Nhật Bản - 5

Trẻ em sẽ được ban phước nếu để những con quỷ đánh khẽ vào người trong lễ hội Betcha. (Ảnh: Nihonisan-onomichi)

Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn từ xa xưa cầu mong cho dân chúng mau chóng thoát khỏi bệnh dịch, lễ hội Betcha vẫn giữ được nét đẹp cao cả này thể hiện qua hình ảnh những con quỷ đánh nhẹ vào các em bé, cầu mong cho bệnh tật mau biến đi và may mắn, an lành đến với thế hệ trẻ.