Hatsuyume: Giấc mộng đầu năm là điềm báo tương lai

Kiên Tô

(Dân trí) - Trong văn hóa Nhật Bản, "hatsuyume" là giấc mộng đầu tiên sau ngày 31/12 và người dân có tục tiên đoán tương lai trong năm mới thông qua hatsuyume.

Hatsuyume được coi là điềm báo giúp bạn định hướng trong năm mới. Theo truyền thống, nếu trong hatsuyume xuất hiện đỉnh núi Phú Sĩ, chim ưng, cà tím (Fuji, Taka, và Nasubi) thì đó được coi là điềm may.

Là ngọn núi cao nhất trên đất liền, núi Phú Sĩ thường được coi là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ và nghệ sĩ. Đỉnh núi Phú Sĩ (Fuji) tượng trưng cho "sự an toàn/bình yên", còn chim ưng (taka) mang nghĩa "nhiều hơn nữa" và cà tím (nasu) là "thành tựu". Người ta cho rằng, nếu bạn không thể "triệu hồi" hình ảnh đỉnh núi Phú Sĩ vững chãi vào giấc mơ của mình thì thuốc lá cũng đem lại hiệu ứng tương tự.

Hatsuyume: Giấc mộng đầu năm là điềm báo tương lai - 1

Hatsuyume được coi là điềm báo giúp người Nhật định hướng trong năm mới. Ảnh: Musicbox BG

Tuy nhiên, giả thuyết này không được nhiều người biết tới, mà còn một giả thuyết khác rằng đây đơn giản chỉ là những thứ mà Tokugawa Ieyasu, vị Tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa, yêu thích mà thôi.

Hatsuyume đặc biệt được coi trọng trong thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản, tới mức người dân tìm nhiều cách để đảm bảo mình có được một giấc mơ mang điềm lành. Một trong những cách đó là đặt bức ảnh 7 vị thần may mắn hoặc hình những con thuyền chở đầy kho báu (takarabune) dưới gối. Ngoài ra, nếu bạn đặt thêm một câu đọc xuôi hay ngược đều giống nhau ở dưới gối thì giấc mơ của bạn sẽ còn đẹp hơn.

Vậy nếu bạn gặp ác mộng ngay đầu năm thì sao? Đừng lo! Người Nhật có cách để hóa giải nó.

Heo vòi được coi là thần thú ăn giấc mơ của con người. Người ta tin rằng heo vòi sẽ ăn ác mộng có thể xuất hiện. Bạn chỉ cần đặt chữ "獏" (heo vòi) dưới gối là nó sẽ xuất hiện. Nếu bạn gặp ác mộng hãy dâng nó cho heo vòi!

Người Nhật có một quan niệm gọi là "sakayume" (giả mộng). Bạn có thể nghĩ rằng ác mộng của mình sẽ chẳng xảy ra đâu hoặc lặp đi lặp lại câu: "Tôi dâng ác mộng tối qua cho heo vòi". Chỉ cần làm như vậy là heo vòi sẽ ăn ác mộng giùm cho bạn.