1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Hải Phòng – “Vùng đất mới” của giới đại gia địa ốc

(Dân trí) - Là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng những năm gần đây bất động sản Hải Phòng mới dần có những bước đột phá mới.

Hải Phòng: Chứng kiến cuộc đổ bộ của các "Ông lớn"

Không thể phủ nhận những năm gần đây TP.Hải Phòng đã có những bước “lột xác” rất ấn tượng khi liên tục nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Theo báo cáo từ Cục thống kê TP.Hải Phòng, trong năm 2018, Hải Phòng đã thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), chỉ sau 2 thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển của Hải Phòng được khai thác, phát huy nhiều hơn khi ngày càng thu hút được sự quan tâm đầu tư của những tập đoàn lớn. Có thể kể đến như Sun Group - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cát Bà; BRG - Mở rộng sân Golf Đồ Sơn 36 lỗ; McKinley Hàn Quốc - Khu nghỉ dưỡng phức hợp & Nhà máy điện mặt trời; VinGroup - Xưởng sản xuất xe ô tô, xe máy điện Vinfast, khu liên hợp thể thao nghỉ dưỡng sân golf Vinpearl Vũ Yên…

Hải Phòng – “Vùng đất mới” của giới đại gia địa ốc - 1
Nhà máy Vinfast tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Hệ thống giao thông cũng là một ưu điểm của Hải Phòng khi ngày càng được chú trọng xây dựng, quy hoạch đồng bộ hiện đại. Bao quanh thành phố là hệ thống giao thông vô cùng đa dạng: Cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến TP. Hải Phòng chỉ còn 1 tiếng; Tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 thành phố Hạ Long và Hải Phòng chỉ còn 25 km (khoảng 30 phút) thay vì 75 km như lúc trước; Cảng quốc tế Lạch Huyện đang ngày một cải tiến nhắm đến mục tiêu tiếp đón các loại tàu có công suất từ 70 đến 120 nghìn tấn cùng với con đường nối từ Lạch Huyện đến Cảng Đình Vũ đã hiện hữu.

Không chỉ được gọi là thành phố cảng, Hải Phòng còn được gọi “yêu” với cái tên “Thành phố của những cây cầu”. Giai đoạn 2013 – 2018, Hải Phòng đã ghi dấu ấn khi xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 20 cây cầu lớn nhỏ.

Lý giải cho việc này, Ông Vũ Duy Tùng – Giám Đốc Sở giao thông vận tải TP.Hải Phòng chia sẻ: "Tôi tin chắc rằng giao thông đi trước mở đường thì sẽ thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, rồi các tập đoàn kinh tế lớn trong nước sẽ đến đầu tư tại Hải Phòng".

Thị trường bất động sản ngày càng sôi động

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Giám Đốc bộ phận nghiên cứu Savills Hà Nội đã nhận định 2018 vừa qua là một năm khởi sắc đối với bất động sản Hải Phòng. Hoạt động giao dịch của thị trường ở các phân khúc đều có dấu hiệu khả quan. Đây được xem là một lợi thế khi TP.HCM, Hà Nội đang dần cạn kiệt về quỹ đất sạch thì Hải Phòng với hơn 3.000 ha đất chưa sử dụng (Theo nghị quyết 66/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Phòng) mở ra nhiều cơ hội cho giới đại gia địa ốc.

Theo kế hoạch mở rộng đô thị, UBND TP. Hải Phòng có kế hoạch phát triển ra 3 hướng Cát Hải – Cát Bà, ven sông Lạch Tray đi Đồ Sơn và Bắc Sông Cấm. Trong đó, với lợi thế diện tích rộng, địa thế đất cao, hội tụ nhiều loại hình giao thông thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối giữa các khu vực, Bắc Sông Cấm được lựa chọn là vị trí đặt trung tâm hành chính mới của TP. Hải Phòng. Nơi đây có tiềm năng phát triển tương tự như Thủ Thiêm - bên kia sông Sài Gòn, Long Biên - bên kia sông Hồng Hà Nội.

Nắm bắt cơ hội, nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu phát triển nhiều dự án bất động sản tiềm năng tại khu đô thị. Nổi bật nhất là Centa City Hải Phòng - Dự án đầu tiên được triển khai tại Đại đô thị Bắc Sông Cấm.

Hải Phòng – “Vùng đất mới” của giới đại gia địa ốc - 2
Centa City Hải Phòng hội tụ đủ các tiện ích hiện đại để trở thành khu dân cư đẳng cấp Singapore

Theo đánh giá của giới đầu tư, mặc dù là dự án đầu tiên nhưng Centa City Hải Phòng đã nhanh chóng thể hiện được tiềm năng tăng giá nhờ vào vị trí đắc địa tại trung tâm Bắc Sông Cấm. Từ vị trí này cư dân có thể dễ dàng kết nối đến trung tâm hành chính mới chỉ 05 phút di chuyển, 05 phút đến nhà hát lớn, 10 phút đến sân bay Cát Bi và 30 phút đến với thành phố Hạ Long.

Song song đó, yếu tố phong thủy cũng là một ưu điểm giúp Centa City Hải Phòng được nhiều khách hàng quan tâm. Được bao quanh bởi sông nước hài hòa, hệ thống cây xanh nội khu hiện đại đã tạo nên bầu không khí trong lành, tràn đầy vượng khí tại Centa City Hải Phòng.