Hạ tầng y tế, giáo dục định hình tương lai đô thị Phủ Lý, Hà Nam
(Dân trí) - Sau 2 bệnh viện lớn là Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, loạt trường đại học đã lên kế hoạch đầu tư cơ sở 2 tại Phủ Lý, Hà Nam.
Đây là kết quả của chiến lược phát triển hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Trong đó y tế, giáo dục, nhà ở là những ưu tiên hàng đầu.
Thu hút nhân lực y tế, giáo dục chất lượng cao
Ngày 25/3, đoàn công tác của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Hà Nam để nghiên cứu xây dựng cơ sở đào tạo tại khu ĐH Nam Cao, TP Phủ Lý. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai và Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất triển khai cơ sở 2 tại đây.
Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 - dự kiến có quy mô 1.000 giường bệnh, phục vụ 20 triệu dân từ khu vực Hà Tĩnh trở ra, Trường ĐH y dược Bạch Mai xây dựng mô hình trường đại học sức khỏe đa lĩnh vực đào tạo chuyên sâu với quy mô khoảng 28 ha tại Khu Đại học Nam Cao, thu hút 5.000-7.000 sinh viên.

Đoàn công tác của BV Bạch Mai làm việc với Hà Nam về dự án trường Đại học y dược Bạch Mai (Ảnh: Nam Thắng).
Theo các chuyên gia, Hà Nam đang là điểm đến thu hút đầu tư nổi bật ở phía Nam Hà Nội. Không chỉ là một trong những địa phương đi đầu phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng xã hội của tỉnh này được chú trọng nâng cấp mạnh mẽ. Nhiều cơ sở y tế và giáo dục chất lượng cao đã và đang được dịch chuyển về Phủ Lý nhờ kết nối giao thông dễ dàng, quy hoạch đồng bộ.
Lãnh đạo Hà Nam cho biết, hiện nay, nhằm phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, năm 2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ.

Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc Sun Urban City và dự án hạ tầng khu đại học Nam Cao.
Phát biểu tại Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội (NOXH) thuộc đại đô thị Sun Urban City và dự án hạ tầng khu đại học Nam Cao, lãnh đạo tỉnh Hà Nam khẳng định, Hà Nam đang giải quyết điểm nghẽn của điểm nghẽn, đó là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nâng tầm quy mô đô thị
Theo Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một trong những nhiệm vụ cụ thể được nêu là di dời các cơ sở giáo dục đại học trong nội thành ra khu vực ngoại vi thành phố lớn. Sự ra đời của Khu đại học Nam Cao khẳng định tầm nhìn chiến lược của Hà Nam trong việc đón đầu làn sóng các trường đại học lớn "đổ bộ". Khu đại học Nam Cao có tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ, dự kiến đào tạo 50.000-80.000 học sinh, sinh viên.
Với quy mô nguồn nhân lực các lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch dịch vụ…, ngày càng tăng, hạ tầng đô thị và giao thông của tỉnh cũng sớm được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Về hạ tầng đô thị, cuối tháng 3, khi khởi công dự án nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong quần thể đại đô thị Sun Urban City tại TP Phủ Lý, Hà Nam, đại diện Sun Group khẳng định cung cấp 12.000 căn NOXH chất lượng cao với đầy đủ tiện ích đô thị như công viên, quảng trường, trường học, bệnh viện, khu thương mại...
Sun Urban City - đô thị nghỉ dưỡng của Sun Group vốn có quy mô lớn và sự đầu tư kỹ lưỡng cho tiện ích sống, nay kết nối trực tiếp với khu đại học Nam Cao - hứa hẹn hình thành nên một đô thị đại học đầy đủ tiện ích, góp phần đưa Phủ Lý thành điểm đến thịnh vượng mới phía Nam Hà Nội.
Khu Đại học Nam Cao được kỳ vọng trở thành "thung lũng tri thức" mới, đồng thời các bệnh viện trung ương cơ sở 2 sắp đi vào hoạt động đều chủ trương phát triển theo hướng bệnh viện thông minh, trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực.

Hà Nam sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong năm 2025 (Ảnh: Long Quân).
Với nhiều dự án đang triển khai, Hà Nam cho thấy khát vọng phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm giao thương kinh tế, xã hội. Tỉnh vốn đã sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên về vị trí địa lý, nằm tiếp giáp với Hà Nội, là điểm đầu của các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam. Với sự bổ sung từ các dự án hạ tầng mới, đặc biệt là vành đai 5 và các tuyến kết nối nội vùng, Hà Nam đang từng bước chuyển mình từ tỉnh "vệ tinh" sang vai trò đầu mối trung chuyển, giao thương, sản xuất và dịch vụ toàn khu vực miền Bắc.

Hà Nam thu hút đầu tư nhờ phát triển hạ tầng đồng bộ.
Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và đô thị hiện đại đang tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có cho Hà Nam - yếu tố giúp tỉnh vươn lên thu hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, giáo dục, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.