Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp Thái Nguyên thu hút đầu tư

(Dân trí) - Việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng đã tạo “đòn bẩy” cho kinh tế công nghiệp Thái Nguyên phát triển nhanh chóng và đưa tỉnh này trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư bất động sản.

Cú hích từ hạ tầng giao thông đồng bộ

Thái Nguyên là tỉnh có vị trí địa lý khá đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội.

Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi khi chỉ cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km, cách biên giới Trung Quốc 200 km, cách trung tâm Hà Nội 80 km và cảng Hải Phòng 200 km, Thái Nguyên là điểm nút giao lưu thông quan trọng với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực: Đường Quốc lộ 3 nối Hà Nội đi Bắc Kạn; Cao Bằng và cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc; Quốc lộ 1B đi Lạng Sơn; Quốc lộ 37 đi Bắc Giang; Hệ thống đường sông Đa Phúc - Hải Phòng; Đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp Thái Nguyên thu hút đầu tư - 1
Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (Ảnh: K. Linh)

Nhờ chú trọng đầu tư và hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối đồng bộ các khu công nghiệp với các khu vực kinh tế lớn khác trong khu vực, Thái Nguyên đang ngày một thu hút các nhà đầu tư đến với vùng đất giàu tiềm năng này.

Thực tế đã chứng minh, việc nâng cấp, xây dựng mới nhiều tuyến giao thông cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, minh bạch đã tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, đưa Thái Nguyên trở thành điểm sáng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên 14%/năm cũng như việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thuộc top đầu các tỉnh thành Việt Nam, được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu miền Bắc.

Thị trường bất động sản Thái Nguyên sôi động

Từ hội nghị xúc tiến thương mại ngày 1/7/2018 đến nay, thị trường bất động sản Thái Nguyên trở nên sôi động với sự đổ bộ của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn. Một số cái tên tiêu biểu như FLC với nhiều dự án khu đô thị ở phía Tây và Đông Bắc, Thái Hưng City với dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Thái Hưng Eco City tại phường Gia Sàng, dự án Công viên giáo dục trải nghiệm Thái Hưng với tổng vốn đầu tư 2.515 tỷ đồng, tập đoàn Tiến Bộ với dự án bất động sản khu chung cư gang thép với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng...

Đáng chú ý trong các dự án bất động sản đầu tư trên địa bàn tỉnh, Apec Group với dự án condotel 5 sao quốc tế Apec Mandala Wyndham Thái Nguyên được các chuyên gia đánh giá là “nơi chọn mặt gửi vàng” của các nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt xu thế.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp Thái Nguyên thu hút đầu tư - 2
Dự án condotel 5 sao Apec Mandala Wyndham Thái Nguyên.

Apec Mandala Wyndham Thái Nguyên sở hữu vị trí đắc địa ngay tại đường Thống Nhất, phường Gia Sàng, đông nam thành phố Thái Nguyên. Từ đây, khách lưu trú dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp và Hà Nội qua các tuyến đường lớn: Thống Nhất, Bắc Nam, Cách Mạng Tháng Tám…, cũng thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ - tiện ích công cộng và chuỗi tiện ích đa dạng trong khu vực như: trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện…

Đặc biệt những tiện ích giải trí hiện đại cũng được tích hợp một cách đồng bộ, bài bản ngay trong khuôn viên nội khu của dự án như: trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, sky bar, shophouse, sảnh đón chuẩn 5 sao… cùng dịch vụ chuyên nghiệp của đơn vị quản lý quốc tế hàng đầu thế giới - Wyndham Hotel Group sẽ là những đặc quyền hấp dẫn dành cho các chủ nhân tương lai của Apec Mandala Wyndham Thái Nguyên.

Có thể nói, lợi thế từ hạ tầng giao thông đồng bộ cùng vị trí địa lý thuận lợi là yếu tố đắt giá giúp Apec Mandala Wyndham Thái Nguyên ghi thêm điểm với giới đầu tư. Từ đây mở ra cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu một căn hộ khách sạn tiện nghi, đẳng cấp ngay trung tâm thành phố, đem lại lợi ích “kép” về nghỉ dưỡng - cho thuê và là tài sản giá trị, tích lũy lâu dài.