Dự báo xu hướng thu hút FDI nhìn từ triển vọng ngành công nghệ cao

Toàn Thịnh

(Dân trí) - 5 tháng đầu năm 2024, tình hình thu hút FDI vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu khả quan. Các chuyên gia dự đoán Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính đến 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự báo xu hướng thu hút FDI nhìn từ triển vọng ngành công nghệ cao - 1

Doanh nghiệp FDI lĩnh vực năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp Đông Nam (Củ Chi - TPHCM). 

Dự báo xu hướng đầu tư

Nhận định về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, lãnh đạo IPA Việt Nam cho biết nhiều quốc gia đang có xu hướng mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Các quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore... được dự đoán sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam thông qua lĩnh vực ô tô điện, điện tử, công nghệ bán dẫn, đồ gia dụng,…

Bên cạnh đó, tình hình đầu tư vào Việt Nam của một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản dự báo sẽ chậm lại do vấn đề nội tại của nền kinh tế 2 quốc gia này. Và với những điểm chưa tương đồng về văn hóa, môi trường kinh doanh, đầu tư của các nước châu Âu vào Việt Nam cũng được dự báo tăng chậm.

Tại hội thảo "Kết nối doanh nghiệp" diễn ra ngày 26/6, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Hong Kong. Theo đó, các nhà đầu tư Hong Kong đang quan tâm nhiều đến lĩnh vực năng lượng mặt trời và đặc biệt đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như một số ngành sản xuất, bất động sản.

Dự báo xu hướng thu hút FDI nhìn từ triển vọng ngành công nghệ cao - 2

Doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Phước Đông (Tây Ninh). 

Sẵn sàng đón làn sóng FDI lần thứ 4

Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. Trước tình hình vốn FDI đăng ký đạt con số kỷ lục, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đón làn sóng FDI mới.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố tiềm năng để thu hút FDI. Bên cạnh các lợi thế về địa - chính trị, các chính sách kêu gọi đầu tư hấp dẫn, lực lượng lao động dồi dào và trình độ chuyên môn ngày càng được cải thiện. Việt Nam còn sở hữu tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch, điện tử với lượng đất hiếm dồi dào. Nếu đảm bảo được vấn đề năng lượng và nguồn nhân lực, năm 2024 sẽ là năm bắt đầu cho làn sóng FDI mới, là cơ hội rất lớn để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Nguồn nhân lực chất lượng, môi trường kinh doanh thuận lợi, tính ổn định của nền kinh tế, nền chính trị, ổn định năng lượng,… là các yếu tố quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh và thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị xuất khẩu của các tập đoàn FDI, nhất là các tập đoàn FDI về công nghệ.

Đón sóng FDI mới, nhiều doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) chủ động đầu tư hạ tầng hiện đại, chất lượng để phù hợp với yêu cầu sản xuất trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Dự báo xu hướng thu hút FDI nhìn từ triển vọng ngành công nghệ cao - 3

Sài Gòn VRG phát triển nhiều sản phẩm kho xưởng xây sẵn cho thuê để phù hợp đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG), nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn tại phía Nam, trước làn sóng FDI lần thứ 4, các khu công nghiệp (KCN) của Sài Gòn VRG đã chuẩn bị sẵn sàng để đón các nhà đầu tư. Trong đó, công ty tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp công suất lớn, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, triển khai xây dựng các hệ thống kho xưởng hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích, phù hợp với đa dạng ngành nghề.

Cụ thể, công ty này hiện có hơn 20.000 m2 nhà xưởng xây sẵn tại KCN Lê Minh Xuân 3 (Bình Chánh - TPHCM) sẵn sàng cung ứng ra thị trường vào quý III/2024 và hơn 35.000 m2 nhà xưởng xây sẵn tại KCN Phước Đông (Gò Dầu - Tây Ninh) dự kiến đi vào vận hành vào năm 2025

Sài Gòn VRG cũng là một trong những đơn vị sở hữu quỹ đất KCN thương phẩm còn lại hàng đầu hiện nay (hơn 1.000 ha). Theo chia sẻ của ban lãnh đạo công ty, quỹ đất này sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển thành các sản phẩm đầu tư chất lượng, đa dạng phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong xu thế đón làn sóng FDI lần thứ 4.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện phát triển và quản lý 4 KCN tại các khu vực trọng điểm ở TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai gồm Lê Minh Xuân 3, Đông Nam, Phước Đông, Lộc An - Bình Sơn. Tính đến cuối năm 2023, 4 KCN của Sài Gòn VRG thu hút được hơn 200 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 8 tỷ USD.