1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Dự án nghìn tỷ giữa Thủ đô đổ tường bê tông chặn đường đi của dân

Trần Kháng

(Dân trí) - Cư dân phản ánh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Lạc - chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (Hà Nội) đã tự ý dựng hàng rào bê tông chặn đường dân sinh khiến người dân bức xúc.

Chặn đường đi của người dân 

Phản ánh tới Dân trí, người dân xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, 2 con đường dân sinh 20 m và đường 40 m, nằm trong quy hoạch của thành phố đã hình thành từ xa xưa bỗng dưng bị chặn bằng hàng rào bê tông kiên cố. 

Dự án nghìn tỷ giữa Thủ đô đổ tường bê tông chặn đường đi của dân - 1

Người dân xã Vân Canh bức xúc phản đối việc xây dựng tường rào chắn đường đi (Ảnh: Trần Kháng).

Theo ông Nguyễn Thế Đỉnh (xã Vân Canh), con đường dân sinh nêu trên là tuyến khớp nối giữa khu đô thị Đại học Vân Canh (nay là dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony - PV) và khu đất dịch vụ 25,2 ha xã Vân Canh. Con đường này dẫn ra cánh đồng và nghĩa trang. Khi bị chặn  con đường này, thay vì đi đoạn đường khoảng 1,5 km thì người dân phải đi vòng xa hơn khoảng 5 km. 

Ông Đỉnh cho biết ông và nhiều người dân đã phát hiện đoạn đường trên bị chặn đứng bởi hàng rào bê tông từ trước Tết Nguyên đán 2022. Sự việc kéo dài tới nay chưa được giải quyết dứt điểm. "Bức xúc khi bị chặn con đường dân sinh, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu UBND xã và chủ đầu tư dự án phối hợp để giải quyết bức xúc của nhân dân", ông Đỉnh nói. 

Dự án nghìn tỷ giữa Thủ đô đổ tường bê tông chặn đường đi của dân - 2

Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony xây dựng tường bê tông kiên cố chặn đường của người dân đi lại (Ảnh: Trần Kháng).

Cũng phản ánh về sự việc này, ông Đàm Văn Lập - trưởng thôn An Trai (xã Vân Canh) - cho biết, thôn này có 13 xứ đồng đang nằm liền kề dự án và nghĩa trang nhân dân thôn nằm trong khuôn viên dự án. 

"Việc chủ đầu tư dự án xây dựng tường bao kiên cố tại các điểm đấu nối khiến nhân dân không thể đi ra đồng canh tác và thăm viếng mộ. Khi thôn có đám hiếu phải đi vòng quanh thôn Ngọc Mạch", ông Lập bức xúc. 

Buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 1/3, ông Nguyễn Thế Minh - Chủ tịch UBND xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, tại cuộc họp giữa UBND xã với các phòng ban huyện Hoài Đức và đơn vị liên quan, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Lạc có trình bày việc xây dựng bức tường trên là để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị chuyên môn và người dân, cuộc họp đã kết luận: "Việc chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Đại học Vân Canh tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định, yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Lạc tự tháo dỡ phần tường bê tông kiên cố tại 2 điểm đấu nối giữa dự án khu đô thị mới với khu đất dịch vụ 25,2 ha xong trước ngày 5/3 để khôi phục hiện trạng ban đầu". 

Dự án nghìn tỷ giữa Thủ đô đổ tường bê tông chặn đường đi của dân - 3

UBND huyện Hoài Đức khẳng định, việc chủ đầu tư dự án tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định (Ảnh: Trần Kháng).

Cũng theo ông Minh, nếu sau ngày 4/3, công ty không tự chấp hành tháo dỡ 2 đoạn tường kiên cố trên thì UBND xã sẽ phối hợp với đơn vị chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới sự việc này, ông Nguyễn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - cũng khẳng định, việc chủ đầu tư dự án tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định. Ông cũng đề nghị chủ đầu tư dự án tự tháo dỡ, nếu không tháo dỡ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Được biết, theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của TP Hà Nội vào tháng 6/2020, dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 57 ha. Quy mô dân số dự kiến sau khi hoàn thành là 7.200 người, tổng mức đầu tư là hơn 8.830 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng, ngày 27/4/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc (địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Trọng Thông làm Chủ tịch HĐQT và làm người đại diện pháp luật. Hành vi vi phạm là doanh nghiệp trên đã tổ chức thi công xây dựng công trình diện tích 6.177 m2 không có giấy phép xây dựng.