1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Đầu tư bất động sản Trung Quốc cẩn thận dính nợ nần

(Dân trí) - Khi các dự án bất động sản chỉ được xây nửa vời đang trải dài khắp các vùng nông thôn Trung Quốc, các nhà đầu tư đang tìm cách thu về các khoản thanh toán nợ của họ.

Nợ đang là mối lo ngại cấp bách với thị trường bất động sản Trung Quốc. (Nguồn: Pixabay)

Nợ đang là mối lo ngại cấp bách với thị trường bất động sản Trung Quốc. (Nguồn: Pixabay)

Các nhà đầu tư đã mua lại nợ ở các khu vực ngoại ô các thành phố lớn của Trung Quốc hiện đang lo lắng về việc lấy lại tiền trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu và các quy định về cho vay ngân hàng ngày càng chặt chẽ hơn, theo Wall Street Journal.

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc và hơn 2.000 công ty tài chính đang có hàng nghìn tỷ USD nợ hiện đã đến hạn của các dự án này. Và một số chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong việc thu số nợ khổng lồ đó.

Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết huyện Tam Đô ở nông thôn nợ khoản thanh toán dự kiến lên đến ​​2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 297,6 triệu USD) vào năm 2019, gần gấp 3 lần doanh thu hàng năm của huyện này.

Nhìn chung, nợ vẫn là một mối quan tâm cấp bách đối với Trung Quốc. Số liệu chính thức ước tính tổng số nợ của chính quyền địa phương và trung ương năm 2017 là 29,95 nghìn tỷ Nhân dân tệ (4,45 nghìn tỷ USD), chiếm gần 36% toàn bộ nền kinh tế.

Hồng Vân (Tổng hợp)

banner_chan-bai.gif