1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu

(Dân trí) - Để khách hàng cảm nhận được thực tế căn hộ của dự án, các chủ đầu tư thường xây dựng nhà mẫu dự án cho khách tham quan trong ngày ra mắt dự án. Nhưng chi nửa triệu đô la Mỹ chỉ để xây dựng nhà mẫu thì phải nói là quá sang.

Nửa triệu USD là số tiền mà công ty Phú Mỹ Hưng đầu tư để xây dựng nhà mẫu của khối nhà M8A thuộc hợp phần The Peak nằm trong dự án khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown.

Phú Mỹ Hưng đầu tư nửa triệu USD cho sảnh mẫu THE PEAK

Trong 4 công trình của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown thì The Peak là công trình đẳng cấp với nhiều điểm khác biệt, được xác định là đỉnh cao của toàn khu phức hợp. Còn khối nhà M8A thì được xem như là đỉnh của Đỉnh, là viên ngọc của cả The Peak, được xác định là dòng căn hộ cao cấp nhưng có hàng loạt tiêu chí đạt chuẩn hạng sang.

Do đó, khi xây dựng nhà mẫu của khối M8A, Phú Mỹ Hưng đã đầu tư đến nửa triệu USD cho thiết kế trang trí nội thất nhà mẫu để khách hàng dễ cảm nhận không gian sống thực tế khi mua nhà tại đây. Khu vực nhà mẫu sẽ bao gồm căn hộ mẫu và khu vực sảnh đón được thiết kế với chiều cao và diện tích gần như tương đương sảnh thật của tòa nhà.

Cùng khám phá khu sảnh của căn hộ mẫu đầu tiên và giá trị nhất từ trước đến nay của chủ đầu tư, còn căn hộ mẫu sang trọng này mọi người có thể đến chiêm ngưỡng nhân sự kiện mở bán block D của tòa nhà M8A The Peak vào cuối tháng 6 này:

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 1

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, M8A The Peak được đầu tư ở mức độ cao cấp nhất cả về thiết kế, nội thất, quy mô… Riêng đối với sảnh công trình này, chủ đầu tư cùng đội ngũ kiến trúc sư đã dồn tâm huyết và sự sáng tạo để tạo nên một khu vực sảnh sang như resort cao cấp nhưng vẫn rất thoải mái, nhẹ nhàng như ở ngôi nhà riêng của mình.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 2

Nhiều vị trí trong sảnh có bố trí đèn ngầm chiếu ngược từ dưới để tạo cảm giác sang trọng tạo điểm nhấn, sàn nhà lát gạch travertine cao cấp theo chiều ngang, dọc theo sảnh có bố trí các tác phẩm nghệ thuật, bàn tiếp tân cũng trở thành một bức tranh nghệ thuật với chất liệu đá cẩm thạch tinh tế, hình dáng độc đáo.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 3

Với tiêu chí luôn tôn trọng tự nhiên, đội ngũ kiến trúc sư dự án The Peak đã lấy thiên nhiên làm ý tưởng chủ đạo trong thiết kế toàn bộ công trình nói chung và khu vực sảnh nói riêng. Trên các bức tường, gạch được lát theo chiều ngang, mô phỏng dòng chảy êm đềm của sông; đồng thời, một số chi tiết được thiết kế đan xen giữa bóng râm và ánh sáng, tạo cảm giác cho người sử dụng như đang ở bên ngoài, giữa thiên nhiên.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 4

Một trong những nguồn cảm hứng chính cho sảnh đón là khái niệm nguyên tố nước. Các kiến trúc sư đã bố trí nhiều chi tiết mô phỏng khái niệm này: đèn chùm ánh sáng tựa như hạt mưa, tường với đèn trong đá tựa như thác nước, cá trang trí chất liệu gỗ tạo cảm giác như một đại dương thu nhỏ… Những chi tiết này mang đến cảm giác yên bình và tự tại cho cư dân khi bước vào khu vực sảnh.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 5

Dựa trên ý tưởng đưa vườn thiền Zen - Nhật Bản vào khu vực sảnh, các kiến trúc sư đã rất chú trọng từ khâu chọn vật liệu đến thiết kế để kiến tạo sảnh đón đặc sắc

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 6

Theo đại diện Vertical Studio, sau một ngày làm việc dài, tâm trí cư dân sẽ bị lấp kín bởi nhiều suy nghĩ, căng thẳng. Do đó, lối trang trí trong tòa nhà cần tối giản, tự nhiên để họ cảm nhận sự bình yên mỗi khi về đến nhà. Đặc biệt là sảnh, nơi đầu tiên họ đặt chân vào thì cách thiết kế phải tạo được cảm giác chào đón, thư thái.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 7

Khối nhà M8A sở hữu vị trí đắc địa nhất toàn khu phức hợp vì gần sông nhất, có tầm nhìn đẹp nhất về phía công viên Hoa Anh Đào. Do đó, các kiến trúc sư cũng đã lên ý tưởng thiết kế khu vực sảnh kết nối với cảnh quan bên ngoài. Hệ thống cửa kính lớn lắp đặt quanh sảnh mở rộng tầm nhìn, cư dân ngồi tại sảnh vẫn có thể chiêm ngưỡng dòng sông, công viên, cảm nhận được sự giao thoa của không khí, làn gió nhẹ, mùi cỏ cây.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 8

Sự đồng điệu về màu sắc, kiến trúc từ sảnh đến các hành lang tạo cảm giác không gian tiếp nối một cách hài hòa, dễ chịu.

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 9

Đặc biệt, hành lang M8A - The Peak rộng đến 2,2m vượt chuẩn 1,8m dành cho các căn hộ xếp loại hạng A theo Thông tư 31/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chủ đầu tư chơi sang, chi nửa triệu đô làm nhà mẫu - 10

“Đối với The Peak, chúng tôi dành nhiều tâm huyết cho sảnh đón khách ở tầng trệt. Đây là một khu vực đặc biệt vì sảnh không chỉ dành riêng cho cư dân, mà còn là nơi người thân, bạn bè của họ hay những vị khách vãng lai ghé đến công trình. Chúng tôi mong muốn khi ngồi hay chỉ đi ngang tiền sảnh này, họ sẽ hiểu rằng cư dân nơi đây thuộc giới thượng lưu, cao quý", đại diện Vertical Studio nhấn mạnh.

An Hưng