Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng

Hoàng Dung

(Dân trí) - Dưới bàn tay tài hoa, khéo léo của kiến trúc sư, ngôi nhà có diện tích 650m2 ở Phú Thọ hiện lên như một thiên đường nghỉ dưỡng hiện đại, mộng mơ mà nhiều người ao ước.

Kiến trúc thiết kế công trình cho biết, ngôi nhà có diện tích 650m2, nằm tọa lạc ở Phú Thọ.

Ngôi nhà có mặt tiền hướng Đông Nam, giáp đường rộng 45m, mặt sau hướng Tây Bắc, giáp đường nội bộ 12,5m. Do đó, ba mặt của ngôi nhà sẽ phải chịu tác động nhiệt từ sáng sớm đến chiều tối và các giải pháp cách nhiệt, thông gió tự nhiên, tiết kiệm năng lượng cần được giải đáp một cách hoàn hảo trong thiết kế ý tưởng.

"Căn cứ vào hình dáng khu đất có chiều dài lên đến gần 40m, quy hoạch tổng thể đã chỉ định các phân khu chức năng, kết nối bằng các tuyến dọc và ngang chạy dọc theo chiều sâu đất. Như vậy, những khối lượng này sẽ được tận hưởng một cách ngẫu nhiên khoảng không gian trống ngập tràn ánh sáng, thông gió tự nhiên và cây xanh" - kiến trúc sư nhận định.

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 1

Mặt tiền của ngôi nhà 

Đối với tầng trệt, vật liệu sử dụng cho bên trong và bên ngoài là sự kết hợp của tường đá slate tự nhiên, độ dày 450mm. Bức tường này không chỉ tạo nên hình ảnh vững chắc cho công trình mà còn là bức tường cách nhiệt hiệu quả và cửa xếp kính được mở tối đa cho gia chủ khi cần thiết, kết nối các khối chức năng thành một không gian rộng lớn.

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 2

Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát

Mái che bằng gỗ đóng vai trò như một tấm chắn khỏi ánh sáng mặt trời và cản tầm nhìn trực tiếp từ bên ngoài (đường rộng lớn, nhà liền kề), tạo không gian sống riêng tư. Ngôi nhà sẽ mở hoàn toàn nhưng đạt được mức đóng cần thiết.

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 3

Hệ thống cầu thang bằng gỗ toát lên sự sang trọng, đẳng cấp

Toàn bộ phần mái của ngôi nhà là mái bằng, có một khoảng diện tích nhỏ phía trên làm hệ thống lưới dọc dành cho hệ thống kỹ thuật và phần lớn diện tích mái được thiết kế làm sân vườn mái che và diện tích trồng rau sạch.

Các lớp này hoạt động như một tấm cách nhiệt cho các phòng bên dưới. Máng xối mái sẽ gom toàn bộ nước về bể bên dưới kết hợp với nước xám của hồ cá Koi sau đó tái sử dụng để tưới sân vườn nhà.

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng:

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 4
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 5
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 6
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 7
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 8

Quy hoạch tổng thể đã chỉ định các phân khu chức năng, kết nối bằng các tuyến dọc và ngang chạy dọc theo chiều sâu đất

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 9

Phần lớn diện tích mái được thiết kế làm sân vườn mái che 

Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 10
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 11
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 12
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 13
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 14
Cận cảnh ngôi nhà đẹp mộng mơ, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng - 15

Ngôi nhà có diện tích 650m2