Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt

(Dân trí) - Muốn các con của mình có một tuổi thơ không công nghệ và gần gũi với thiên nhiên, một gia đình trẻ ở Đà Lạt đã quyết định chuyển từ thành thị về nông thôn sinh sống.

Ban đầu, chủ nhân ngôi nhà sống cùng vợ và 2 con trên thành phố. Hàng ngày, anh thường làm việc từ sáng sớm đến tối muộn ở chợ địa phương, bán giày cao su và quần áo.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường nhộn nhịp, đông đúc của phố thị nên hoạt động hàng ngày của họ không có gì khác ngoài các trò chơi trên điện thoại. Anh nhận ra rằng thật khó để các con có những trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời như những thế hệ đi trước.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, người đàn ông này quyết định bán căn nhà ở thành thị, sau đó chuyển đến một nơi cách xa trung tâm, tại cao nguyên Di Linh, Đà Lạt.

Người đàn ông mong muốn có một ngôi nhà thực sự, không chỉ mang đến tiếng cười và niềm vui của con cái, mà còn giúp anh được sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. 

Nhóm kiến trúc sư 3 Atelier đã bắt tay vào thiết kế và xây dựng lên ngôi nhà Uncle’s House. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn cây xinh xắn, với không gian thoáng đãng, chan hòa với thiên nhiên, đối lập với vẻ xô bồ, ồn ào của phố thị. 

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 1

Theo các KTS, vùng đất để xây dựng căn nhà nằm cạnh đường cao tốc khiến dự án gặp nhiều thách thức do phải giải quyết được vấn đề tiếng ồn và bụi bặm.

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 2

Công trình phản ánh hình ảnh đặc trưng của cao nguyên Di Linh, sử dụng một loạt các vật liệu truyền thống cũng như hiện đại, tái hiện hình ảnh xưa cũ, mộc mạc của những ngôi nhà nông thôn.

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 3

Những bức tường gạch giữ cho ngôi nhà ấm áp vào ban đêm và mát mẻ trong những ngày nắng.

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 4

Ở đây, những đứa trẻ có thể dành thời gian để trèo cây, vẽ trên đá, trồng rau và nuôi cá ngay trong sân, điều mà họ sẽ không thể tìm thấy trong xã hội hiện đại, với những tòa nhà ken dày đặc trong đô thị.

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 5
Giếng trời nhỏ nhưng có tác dụng lớn trong việc lấy sáng cho mọi căn phòng từ trên xuống dưới của ngôi nhà.
Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 6
Cột nhà bằng đá tự nhiên, không dùng cột bê tông cốt thép lát đá bóng loáng như những căn nhà hiện đại.
Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 7

Đèn trong nhà không dùng bóng tuýp. Thay vào đó là các dãy đèn  tạo các vùng ánh sáng điểm, tăng độ ấm cúng và tạo chiều sâu cho không gian.

Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 8
Chủ nhân lựa chọn cửa trượt thay vì cánh mở thông thường để tiết kiệm diện tích.
Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 9
Các bàn học đều hướng ra cửa sổ để hưởng trọn ánh sáng tự nhiên.
Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 10
Bồn rửa mặt bán lộ thiên, mọi sinh hoạt của gia đình đều gắn chặt với thiên nhiên.
Bỏ thành phố về nông thôn, đôi vợ chồng dựng nhà giữa cao nguyên xanh mướt - 11
Thiết kế hiện đại pha lẫn nét truyền thống tạo ra một không gian vô cùng độc đáo.

Thương Minh

Theo Arch Daily