Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ

Thương Minh

(Dân trí) - Đa phần người sống ở khu vực có giá trị bất động sản cao nhất nước Mỹ này là CEO, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những có tầm ảnh hưởng lớn cho công chúng.

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 1

Cách thành phố New York khoảng 2,5 giờ đi xe ô tô, ngôi làng Sagaponack thuộc vùng Hamptons được gọi là làng triệu đô. Đây là khu vực có giá BĐS đắt đỏ nhất ở New York và đắt thứ hai tại nước Mỹ. 

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 2

Nơi đây tập trung nhiều biệt thự đắt đỏ của những ngôi sao, tỷ phú giàu có bậc nhất nước Mỹ. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy khu vực sở hữu nhiều hồ bơi và sân tennis lớn.

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 3

Vào tháng 12 năm 2019, nữ Drew Barrymore đã mua một trang trại 6 phòng ngủ ở đây với giá 5,97 triệu USD (khoảng 138 tỷ đồng).

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 4
Ngoài ra, người dẫn chương trình Talk-show, Jimmy Fallon đã mua trang trại trị giá 5,5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng) này ở Sagaponack vào năm 2011.
Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 5

Giám đốc điều hành của Goldman Sachs Lloyd Blankfein cũng từng sống trong 1 ngôi nhà trên đường Parsonage Lane của Sagaponack. Ông đã bán nó với giá 13 triệu USD vào năm 2016 (hơn 301 tỷ đồng).

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 6

Doanh nhân tỷ phú Ira Rennert sở hữu một biệt thự trị giá 500 triệu USD (khoảng hơn 11 nghìn tỷ đồng) bao gồm 29 phòng ngủ, 39 phòng tắm trên khu đất đắc địa bên bờ biển ở Sagaponack. Ngoài ra căn biệt thự này còn có không gian thư giãn giải trí xa hoa như nhà hát 164 chỗ ngồi, hai sân tennis, nhà để xe 100 xe và một nhà chơi thể thao rộng 10.000 mét vuông với sân bóng rổ và sân chơi bowling hai làn.

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 7

Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng khác là ca sĩ Billy Joel từng sống trong biệt thự ở Sagaponack nhưng anh đã bán nó vào năm 2014 với giá 19 triệu USD (khoảng 440 tỷ đồng).

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 8
Sagaponack có không khí vô cùng trong lành và cảnh quan thơ mộng, thích hợp để nghỉ dưỡng và thư giãn.
Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 9

Tuy giá thị trường đất đã giảm khoảng hơn 1 đến 2 triệu USD (hơn 23,1 tỷ đồng) vào năm 2019, nhưng nhìn chung đây vẫn là một khu vực đắt giá được được nhiều người lựa chọn. Một nghiên cứu cho biết, bạn phải cần kiếm ít nhất 853.738 USD/năm (tương đương hơn 19 tỷ đồng) để có sống thoải mái tại Sagaponack.

Bên trong ngôi làng toàn biệt thự triệu đô, có giá BĐS đắt đỏ nhất nước Mỹ - 10
Ngoài giá đất thuộc hàng khủng, nơi đây cũng nổi tiếng với loại rượu vang hồng, một đặc sản của Vùng Hamptons. Tại Sagaponack, bạn có thể nhấm nháp rượu vang và rượu vang hồng tại Vườn nho Wolffer và Sagg Main - một trong những bãi biển tốt nhất ở Hamptons. Nếu nhàm chán, hãy thả mình vào khu vườn thực vật Madoo Conservancy ở trung tâm của ngôi làng để tận hưởng khoảng lặng ngoài thành phố.