Nghệ An:

Yêu cầu xử lý việc rác thải làm ô nhiễm sông Lam tại Thanh Chương

(Dân trí) - Ngày 12/1/2017, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn gửi Huyện uỷ Thanh Chương đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc sông Lam bị ô nhiễm do lượng rác thải quá lớn tại chân cầu Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Ngày 12/1/2017, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý.
Ngày 12/1/2017, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý.

Trước đó, ngày 2/1/2017, Báo Điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết “Nghệ An: rác thải ồ ạt tấn công, sông Lam kêu cứu!” phản ánh về việc khu vực chân cầu Rộ bắc qua dòng sông Lam (xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương) thời gian trở lại đây bỗng trở thành một bãi tập kết rác khổng lồ do người dân xung quanh chợ Rộ và thông Lam Giang, xã Võ Liệt và các vùng phủ cận tự ý xả thải xuống đây. Dòng sông Lam đang bị đe dọa trước sự tấn công ồ ạt của rác thải, nguy cơ ô nhiễm nặng.

Trước đó, theo quan sát của phóng viên, ngay dưới chân cầu Rộ, không những rác thải, mà toàn bộ rác thải sinh hoạt khu vực chợ Rộ đều theo mương rồi đổ xuống sông Lam. Tại đây, dù chính quyền xã đã cắm một biển báo “cấm đổ rác” nhưng rác vẫn được người dân đổ ngập tràn.

Rác dưới chân cầu dù có biển cấm nhưng vẫn đổ.
Rác dưới chân cầu dù có biển cấm nhưng vẫn đổ.
Rác ngập chân cầu Rộ.
Rác ngập chân cầu Rộ.

Thực tế cho thấy, theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì địa phương phải quy quy hoạch bãi rác đúng theo quy định, nhưng tới nay vấn đề này vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Tình trạng vứt rác thải bừa bãi vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày ngay dưới chân cầu Rộ đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Thiết nghĩ lãnh đạo huyện Thanh Chương, xã Võ Liệt cần có biện pháp cứng rắn hơn nữa trong việc tìm giải pháp để không cho người dân đổ, vứt rác bừa bãi như hiện nay.

Ngay sau khi Báo Dân trí phản ánh, ngày 12/1/2017, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời báo cáo kết quả gửi Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (qua Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TTTT) và Báo Dân trí trước ngày 15/2/2017.

Thu Hiền