Yêu cầu làm rõ và xử lý khẩn trương hàng loạt vấn đề nhức nhối tại Bắc Ninh!

(Dân trí) - Trước các vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt có nhiều vấn đề nổi cộm về tình hình tội phạm và mất an ninh trật tự, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu UBND xã huyện, thị xã, thành phố cùng nhiều sở ngành và Công an tỉnh vào cuộc làm rõ và xử lý triệt để.

Theo đó, căn cứ báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về tình hình tư  tưởng, dư luận xã hội tháng 8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Du và các đơn vị liên quan trả lời về các nội dung: Một số công dân thôn Lương, huyện Tiên Du tiếp tục tập trung đông người trước cổng Công ty Tân Sơn cản trở sản xuất của doanh nghiệp, tiềm ẩn phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tình trạng cướp giật vào buổi tối trên đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua Khu công nghiệp Tiên Sơn, mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp trấn áp kịp thời.

Một số phương tiện giao thông có trọng tải lớn tránh trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đi vào trong khu dân cư xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, gây hư hỏng đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Yêu cầu làm rõ và xử lý khẩn trương hàng loạt vấn đề nhức nhối tại Bắc Ninh! - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu làm rõ và xử lý khẩn trương hàng loạt vấn đề nhức nhối khiến người dân bức xúc.

Tình trạng xe container dừng, đỗ trên Quốc lộ 38 và Quốc lộ 17 gây cản trở và mất an toàn giao thông, đề nghị được khắc phục.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời ý kiến: Hiện nay trên thị trường đang lưu thông, bày bán các sản phẩm giảm cân có chứa chất Sibutramine, gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là những người có tiền sử tim mạch; đề nghị có giải pháp khắc phục.

UBND huyện Tiên Du được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời: Người dân phản ánh tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du về việc đổ rác thải sinh hoạt quá nhiều ở các điểm tập kết, gây quá tải tràn ra lòng đường, đồng ruộng và khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.

UBND huyện Yên Phong được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời: Người dân bức xúc trước tình trạng nhiều xe tải, xe container lợi dụng đêm tối đổ rác thải công nghiệp, đốt rác thải công nghiệp tại bãi rác thải sinh hoạt thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân; yêu cầu UBND huyện Yên Phong có các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Yêu cầu làm rõ và xử lý khẩn trương hàng loạt vấn đề nhức nhối tại Bắc Ninh! - Ảnh 2.

Người dân đề nghị xử lý tình trạng cướp giật vào buổi tối trên đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua Khu công nghiệp Tiên Sơn.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời: Người dân phản ánh tuyến xe buýt Bắc Ninh - Lương Tài sử dụng loại xe 24 chỗ ngồi, chất lượng kém, thường xuyên quá tải, nhất là những chuyến trong giờ cao điểm, đề nghị có biệm pháp nâng cấp chất lượng xe, tăng chuyến,…

Tình trạng xuống cấp mặt đường trên cầu Hồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đề nghị được giải quyết.

Tình trạng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị được giao, kiểm tra, xác minh, giải thích, trả lời và đề xuất triển khai các giải pháp khắc phục; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy bằng văn bản trước ngày 5/9/2018.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế